Hôm nay (6/1), tại Jakarta khai mạc Hội nghị đặc biệt các nhà lãnh đạo ASEAN mở rộng về hậu quả của động đất và sóng thần. Phiên họp đặc biệt một ngày này chỉ bàn riêng về việc khắc phục hậu quả của trận động đất và sóng thần vừa xảy ra, gây thiệt hại nặng nề cho một số nước Đông Nam Á và Nam Á.
| Số người thiệt mạng được xác định cho đến tối 5/1 đã lên tới 155.000 người, hàng ngàn người khác đang mất tích. Thiệt hại về người rất lớn chưa thể tính được. |
Chương trình nghị sự hội nghị bao gồm việc thảo luận việc thành lập quỹ khẩn cấp để cứu trợ nhân dân các quốc gia bị thiệt hại do trận động đất, sóng thần vừa qua gây ra. Hội nghị kêu gọi TổngThư ký LHQ cử người điều phối công tác cứu trợ chung đối với các quốc gia gặp nạn. Trước khi bế mạc, chiều cùng ngày, Hội nghị sẽ ra lời kêu gọi của Tổng thư ký LHQ về việc lập quĩ cứu trợ thiên tai.
Dự hội nghị có các nhà lãnh đạo đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và đại diện một số tổ chức quốc tế trong khu vực cùng với các nhà lãnh đạo từ EU, Ấn Độ, Sri Lanka, Maldives.
Thủ tướng Phan Văn Khải dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đã rời Hà Nội hôm 5/1 đi Jakarta để dự hội nghị nói trên. Dự kiến, bên lề Hội nghị Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ trao tiền viện trợ của Việt Nam 450.000 USD cho 4 nước bị thiệt hại nhiều nhất gồm Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka và Ấn Độ. Ngoài ra, chuyên cơ của Thủ tướng Phan Văn Khải còn chở theo nhiều hàng viện trợ của Việt Nam cho Indonesia.
Mặc dù các bên tham dự Hội nghị chưa chính thức công bố số tiền viện trợ của họ với các nạn nhân sóng thần, động đất nhưng các hãng tin cho biết, Đức sẽ cam kết 668 triệu USD, Nhật Bản hơn 500 triệu USD, Mỹ hơn 350 triệu USD. Tổng số viện trợ của quốc tế cho các quốc gia thiệt hại nặng trong thảm họa sóng thần vừa qua đã vượt con số 2,3 tỷ USD dưới nhiều hình thức như lương thực, thuốc men, nước sạch, lều bạt... Đây là đợt huy động lực lượng quốc tế viện trợ chống nạn nhân thiên tai lớn nhất trong lịch sử thế giới kể từ năm 1945 đến nay.
Theo lời mời của Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đồng ý lập trung tâm điều phối viện trợ quốc tế cho các nước bị thiệt hại do sóng thần, động đất gây ra.