Lần đầu tiên tại Việt Nam:

Cứu sống một bệnh nhi bị teo đường mật bằng phương pháp nội soi

Cứu sống một bệnh nhi bị teo đường mật bằng phương pháp nội soi
Ngày 4/1, Bệnh viện Nhi TW vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho một trường hợp bị teo đường mật bẩm sinh.

Hiện nay mới có vài nước có nền y học tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha... ứng dụng phương pháp này. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng phương pháp nội soi đối với bệnh nhân bị teo đường mật bẩm sinh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc BV Nhi TW, người trực tiếp phẫu thuật - cho biết: Trước năm 1994, tại Việt Nam những trường hợp bị teo đường mật thường không thể cứu sống được. Nhưng từ năm 1994 đến từ tháng 11/2004 nhiều bệnh nhi bị teo đường mật đã có cơ hội sống sót nhờ biện pháp mổ hở.

Tuy nhiên mổ hở lại gặp nhiều khó khăn như mất máu nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao, khi đưa gan ra ngoài ổ bụng dễ dẫn dến máu về tim ít. Đặc biệt với bệnh nhân nhỏ tuổi quá trình gây mê khó khăn vì các tĩnh mạch rất bé và sức chịu đựng của cơ thể có hạn. Vì vậy, phương pháp nội soi được xem là biện pháp hữu hiệu nhất để khắc phục những nhược điểm trên của mổ hở.

Chị N.T.M, mẹ bệnh nhi Lê Thị Uyên (sinh tháng 10/2004; sống tại Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: Sau khi sinh con khoảng 2 tuần, chị phát hiện thấy da mặt của con bị vàng hơn trẻ bình thường, đi ngoài ra phân sống nên đưa con tới BV Đa khoa tỉnh Nghệ An. Tại đây các bác sĩ phát hiện thấy cháu Uyên bị teo đường mật bẩm sinh nên đã chuyển ngay tới BV Nhi TW (ngày 18/12/2004). TS Liêm cho biết cháu Uyên bị teo đường mật nên mật không thể tiết xuống ruột được gây cản trở đến quá trình tiêu hoá.

Ngày 30/12/2004, ca phẫu thuật nội soi teo đường mật bẩm sinh đã được thực hiện trên bệnh nhân Lê Thị Uyên. Qua khoảng 4 tiếng tiến hành, ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ sau 1 ngày phẫu thuật, mật của bệnh nhi đã chảy được xuống ruột, đồng thời Uyên đã uống được sữa. Dự kiến trong vài ngày tới cháu Uyên sẽ được xuất viện.

Đối với những trường hợp bị teo đường mật bẩm sinh nếu được phát hiện kịp thời (trước 8 tuần sau khi chào đời) sẽ thuận lợi hơn trong việc phẫu thuật. Những bệnh nhân không được phát hiện sớm teo đường mật để phẫu thuật nội soi dễ bị xơ gan dẫn tới tử vong nếu không được ghép gan (như bệnh nhân Nguyễn Thị Diệp – người đầu tiên được ghép gan tại Việt Nam do bị teo đưòng mật).