9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Mỹ Hồng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi gương mặt khả ái cùng đôi mắt to tròn. Cô hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Bùi Thị Mỹ Hồng sinh năm 1996, đến từ Yên Bái. Cô là cựu sinh viên ngành Kế toán, trường Đại học Công nghệ Đông Á, Hà Nội. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn công việc đúng với ngành học, sau khi tốt nghiệp, Mỹ Hồng quyết định theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật trong vai trò người mẫu ảnh, diễn viên tự do.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 1
Mỹ Hồng gây ấn tượng với nét đẹp dịu dàng, sống mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Ảnh: NVCC

9X cho biết, cô bén duyên với nghề mẫu một cách tình cờ. Từ thời đại học, Mỹ Hồng rất sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô từng làm MC cho nhiều sự kiện trong và ngoài trường.

Nhờ vậy, Mỹ Hồng có thêm nhiều mối quan hệ mới và được giới thiệu làm mẫu ảnh. Với gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn cùng thái độ làm việc nghiêm túc, Mỹ Hồng nhanh chóng trở thành ‘nàng thơ’ của nhiều nhiếp ảnh tại Hà Nội.

9X sau đó còn có cơ hội thử sức với diễn xuất và từng tham gia một số sitcom, TVC quảng cáo.

“Công việc hiện tại mang lại cho mình rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Nghề mẫu ảnh, diễn viên tự do không chỉ giúp mình mở rộng được các mối quan hệ mà còn mang lại cho mình một nguồn thu nhập tốt để trang trải cuộc sống. Mình cũng trở nên tự tin và bản lĩnh hơn khi theo đuổi công việc này”, cô nói.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 2

Mỹ Hồng trong một cảnh quay. Ảnh: NVCC

Mỹ Hồng cho biết, nghề mẫu là một nghề nhiều cám dỗ. Tuy nhiên, có nghe theo cám dỗ hay không là do bản thân mình làm chủ.

“Nếu có ai hỏi là có sợ những cám dỗ không thì mình đương nhiên nói có sợ. Nhất là những ngày đầu mới chập chững vào nghề, còn non nớt và chưa có nhiều trải nghiệm.

Nhưng sau một thời gian theo nghề, mình học hỏi được nhiều hơn. Mình cũng rèn luyện bản thân phải cứng hơn trước mọi trường hợp nên rất may là chưa gặp phải trường hợp quá đáng nào”, Hồng cho hay.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 3
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 4
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 5

Phong cách thời trang mà Mỹ Hồng hướng đến chính là sự thanh lịch, đơn giản. Ảnh: NVCC

Cô cũng nhận định, "nghề mẫu là một nghề sang chảnh và hái ra tiền" là một quan điểm không đúng bởi mỗi nghề sẽ có những khó khăn nhất định. 9X cho rằng, nghề nào cũng có thể kiếm ra nhiều tiền, tùy thuộc vào sự may mắn và cố gắng của mỗi người.

“Nếu lười biếng thì không thể nào hái ra tiền, kể cả bạn có đang đảm nhận một vị trí cao”, cô bày tỏ.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 6

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ Hồng rất hài lòng với công việc và cuộc sống của mình. Cô gái Yên Bái cho biết, bản thân cảm thấy hạnh phúc khi có thể làm việc và kiếm tiền bằng niềm đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, về định hướng lâu dài, Mỹ Hồng muốn theo đuổi kinh doanh.

9X chia sẻ, bản thân không có ý định tham gia các cuộc thi sắc đẹp bởi chiều cao còn hạn chế. Hơn hết, Mỹ Hồng cũng muốn làm thật tốt công việc và dự định sắp tới của mình.

Phương châm sống của cô gái này là: “Nếu bạn mệt, hãy nghỉ một lúc. Chỉ cần bạn không dừng lại, chắc chắn bạn sẽ tới đích”. Mỹ Hồng luôn muốn đón nhận mọi việc một cách tích cực và lạc quan nhất.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 7
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 8
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 9

Mỹ Hồng luôn muốn đón nhận mọi việc một cách tích cực và lạc quan nhất. Ảnh: NVCC

Mỗi khi có thời gian rảnh, Mỹ Hồng sẽ trau dồi thêm vốn kiến thức của mình bằng cách đọc sách. Khi chìm vào thế giới sách, Mỹ Hồng hiểu rằng những gì mà mình biết chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương bao la.

Trong tương lai, Mỹ Hồng muốn trở thành một người phụ nữ thanh lịch và độc lập trong cuộc sống. Theo cô gái sinh năm 1996, sức hút và sự thành công của một người phụ nữ chính là biết yêu thương bản thân. Bởi khi đã biết yêu thương bản thân, chắc chắn sẽ biết cách để yêu thương những người xung quanh.

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 10

Theo cô gái sinh năm 1996, sức hút và sự thành công của một người phụ nữ chính là biết yêu thương bản thân. Ảnh: NVCC

9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 11
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 12
9X Yên Bái: 'Chỉ cần không dừng lại, chắc chắn sẽ tới đích' ảnh 13
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.