Ngày 17.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hào (24 tuổi, trú tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nhưng lại lười lao đông, Hoà thấy nhu cầu mua khẩu trang y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người dân tăng cao nên 9X này đã đăng lên mạng xã hội mình có nguồn khẩu trang y tế ban cho người có nhu cầu.
Thấy thông tin của Hào, Anh Đào Văn Hiếu (32 tuổi, trú tại xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã liên lạc với Hào đặt mua 22 thùng khẩu trang y tế với giá 5,5 triệu đồng/thùng.
Nguyễn Văn Hào đã thoả thuận giá cả và yêu cầu anh Hiếu chuyển trước tiền đặt cọc nên anh Hiếu đã chuyển cho Hào số tiền 45 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của anh Hiếu, Hào đã cắt hết mọi giao dịch và chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng chi tiêu cá nhân.
Tại tòa, Nguyễn Văn Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hào 8 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo này bồi thường 45 triệu cho anh Hiếu.