9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Giữa lúc bạn bè đang loay hoay tìm hướng đi cho công việc phù hợp với ngành học, có một cô gái lại chọn cho mình lối đi riêng, nuôi tham vọng trở thành một chủ doanh nghiệp.

Trần Thúy An sinh ra và lớn lên tại quê hương đất tổ Phú Thọ. Dù mới ở tuổi 25 cô đã là chuyên gia phân tích đầu tư bất động sản cá nhân tại Hưng Vượng Holdings.

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 1

Trần Thúy An - Nữ Doanh nhân Bất động sản

Chặng đường khởi nghiệp của doanh nhân bất động sản

Khi còn là sinh viên Học viện Tài chính, Thúy An có cơ hội tiếp xúc với nhiều anh chị, cô chú doanh nhân. Sự thành công, khả năng giao tiếp và phong thái của họ khiến An mong muốn trở thành một chủ doanh nghiệp thành đạt. Cô sinh viên năm 3 thấy rằng bất động sản có lẽ sẽ là con đường ngắn nhất giúp cô được dấn thân vào kinh doanh.

Với niềm đam mê kinh doanh từ nhỏ Thúy An đã tập tành buôn bán ngay khi còn ngồi trên giảng đường. Nắm bắt được nhu cầu của bạn bè cùng trang lứa, đồ gì bạn bè cần An đều nhập về bán. Lợi thế là lớp trưởng giúp Thúy An có uy tín nhất định trong mắt các bạn nên hàng nhập về đều bán khá chạy. Công việc buôn bán có phần thuận lợi vậy là đam mê kinh doanh ngấm vào cô gái lúc nào không hay. Gia đình không có ai làm kinh doanh, không có điểm tựa chống lưng ban đầu do đó mọi công việc An đều phải tự mình quyết định, xoay xở. Lối sống tự lập trong cô sinh viên Phú Thọ cũng từ ấy mà có.


Khi còn là sinh viên, cô nàng rất thích tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội. Mang tố chất của một thủ lĩnh có tầm nhìn bao quát và khả năng hoạt ngôn trước đám đông, An đã được bổ nhiệm làm Trưởng ban liên lạc hội đồng hương sinh viên Phú Thọ. Việc tổ chức các chương trình, hoạt động cho hội nhóm hàng tuần, hàng tháng khiến khả năng giao tiếp và chịu áp lực của An được tiến bộ. Đó là những bước đệm giúp cô đạt được những mục tiêu của bản thân và thành công trong sự nghiệp.

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 2


Vừa đi học vừa đi làm là giai đoạn khó khăn với cô sinh viên trẻ, nhất là trong việc xây dựng hình ảnh uy tín, chuyên nghiệp với khách hàng. Nhiều lần bị khách hàng từ chối khiến An cảm thấy mệt mỏi, muốn dừng lại. Đó cũng là lúc cô nhận ra rằng sự thành đạt bên ngoài cánh cổng trường đại học là điều không hề dễ dàng. Nghĩ lại khoảng thời gian đó An cảm thấy may mắn vì đã không bỏ cuộc và bước qua được vùng an toàn của bản thân.


Dành sự tập trung tuyệt đối cho công việc bất động sản sau khi ra trường, đi nhiều nơi khảo sát thị trường để tăng trải nghiệm đã giúp An được mở mang kiến thức, kĩ năng trong lĩnh vực bất động sản. Nỗ lực của An được đồng nghiệp ghi nhận và “trái ngọt” bắt đầu xuất hiện. An liên tục nhận giải thưởng best saler trong quá trình làm việc. Hơn cả là có một chỗ đứng vững trong thương trường bất động sản.

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 3

Thúy An luôn hướng mình trở thành 1 người phụ nữ độc lập trong kinh tế, thành công trong sự nghiệp. An tâm niệm: “Thành công trong sự nghiệp không có nghĩa là bỏ quên đi hạnh phúc và đặc quyền của người phụ nữ là luôn xinh đẹp và được yêu thương. Học cách yêu thương mình, chăm sóc cho bản thân đẹp cả hình thái lẫn tâm hồn và yêu thương gia đình để có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.”Hình mẫu người phụ nữ hiện đại

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 4
9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 5


Trong công việc khó khăn là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là bất động sản có thu nhập càng cao thì áp lực lại càng lớn. Những khó khăn không thể quật ngã người phụ nữ đầy bản lĩnh này bởi cô luôn dặn lòng: “Tập trung vào mục tiêu, luôn nhớ tới lý do khiến mình bắt đầu”. Bên cạnh đó, gia đình cũng chính là nguồn cảm hứng, động lực lớn lao để An cố gắng hơn.

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 6
9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 7

Khi đạt được những thành công nhất định Thúy An muốn cho đi nhiều hơn, hướng sự quan tâm đặc biệt tới các bạn trẻ. Cô mong muốn có thể phần nào truyền cảm hứng giúp các bạn tự tin, hoạt ngôn và dám sống với đam mê, điểm mạnh của chính bản thân. Tương lai cô dự định sẽ phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức nhiều chương trình đào tạo, chia sẻ miễn phí dành cho các bạn trẻ.

9X Học viện Tài chính bước qua vùng an toàn trở thành “nữ tướng” bất động sản ảnh 8


“Như các bạn thấy, thành công không phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi, chỉ cần thực sự muốn chúng ta sẽ làm được. Vậy nên nếu các bạn muốn thử sức trong lĩnh vực bất động sản thì mình cho rằng đó là lựa chọn tốt, vì chắc chắn bạn sẽ học hỏi được rất nhiều thứ và khiến bản thân trở nên vững vàng hơn.”

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.