9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sở hữu nét đẹp ngọt ngào cùng vòng eo 52, Nguyễn Công Phương Mai đang là một trong những cái tên thu hút sự chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 vòng ảnh online.

Đến với cuộc thi năm nay, Phương Mai cho biết bản thân muốn thử sức tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cô nàng có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ những người vừa giỏi vừa đẹp trên cả nước.

“Mình luôn chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bởi tham gia các cuộc thi là cơ hội tốt để mình học hỏi và phát triển”, 9X nói.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 1

Phương Mai hiện là người mẫu ảnh tại Hà Nội.

Được biết, Phương Mai là cựu sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2020, cô lọt top 30 cuộc thi Miss Tourism Vietnam, tạo bước đệm để bước chân vào nghề mẫu ảnh. Hiện tại, 9X được biết đến là gương mặt quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh, thương hiệu thời trang.

Chia sẻ về công việc, Mai cho biết đây không phải mục tiêu ban đầu của cô. Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ nộp hồ sơ vào hãng hàng không EVA Airways và đã vượt qua vòng phỏng vấn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khóa huấn luyện tại Đài Loan phải tạm hoãn.

9X sau đó đã xin vào làm tại một công ty, nhưng cũng xin nghỉ vì cảm thấy công việc văn phòng không phù hợp với bản thân. Với một người nhanh nhẹn như Phương Mai, cô luôn mong muốn theo đuổi một công việc mang tính sáng tạo, đồng thời học hỏi và khám phá được những điều mới.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 2

Trở thành tiếp viên hàng không là mơ ước lớn nhất của cô gái Hà Thành.

Trở lại với nghề mẫu ảnh, Phương Mai cho biết thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn do bản thân thiếu kinh nghiệm và kỹ năng tạo dáng, biểu cảm gương mặt. Tuy nhiên, nhờ ham học hỏi, lại được hướng dẫn, chỉ bảo tận tình từ các anh chị đi trước, 9X dần cải thiện được những yếu điểm của bản thân.

Được nhận xét có nét giống các cô gái Hàn Quốc, Phương Mai chia sẻ: “Đây là may mắn và là lợi thế của mình trong công việc mẫu ảnh. Bởi hiện nay các nhãn hàng chuộng sự thanh lịch, nhẹ nhàng, trong trẻo mang khuynh hướng Hàn và Trung. Do đó, việc có một gương mặt mang nhiều nét Hàn Quốc sẽ được nhiều nhãn hàng ưu tiên hợp tác”.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 3

Phương Mai được nhiều người nhận xét sở hữu nét đẹp giống những cô gái Hàn Quốc.

Đang trong giai đoạn khủng hoảng tuổi thanh xuân, nàng mẫu sinh năm 1998 thường xuyên gặp tình trạng “cảm xúc hỗn độn”. Cô luôn lắng lo với suy nghĩ làm thế nào để thành công với những điều mình đã chọn. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian nhận thấy mọi thứ phù hợp sẽ đến với bản thân vào lúc thích hợp nhất nên Mai đã tự làm tâm lý cho bản thân.

Từ đó, Phương Mai luôn nhắc nhở bản thân rằng: “Việc mình lo lắng mà không giải quyết được thì suy nghĩ cùng bằng thừa. Mà việc giải quyết được thì sớm muộn gì cũng sẽ qua, bản thân sẽ được hạnh phúc”.

Với Mai, hạnh phúc luôn nằm ở hành trình chứ không phải ở đích đến. Lý giải cho trăn trở điều gì thực sự làm mình hạnh phúc, 9X cho biết hạnh phúc đơn giản chỉ là biết chấp nhận, đối mặt. Cầm lên được thì đặt xuống được, nắm được thì buông được, làm sao để lòng nhẹ nhàng, không vướng bận thì đấy là hạnh phúc.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 4
9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 5
9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 6

Với 9X, hạnh phúc luôn nằm ở hành trình chứ không phải ở đích đến.

Phương Mai tự nhận xét bản thân là một cô gái năng động, lạc quan và hướng ngoại. Chính vì thế, đứng trước những khó khăn, thử thách, cô nàng luôn bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh và bản thân, Mai luôn cảm thấy biết ơn khi nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của những người xung quanh để cô có thể sống hết mình với đam mê.

Mỗi ngày, cô mẫu trẻ luôn dành thời gian tập luyện để giữ gìn sắc vóc cũng như sức khỏe. Ngoài ra, 9X còn có sở thích đọc sách. Mai tâm sự, cô luôn mang sách ở bên người, mỗi khi có thời gian rảnh là lại tranh thủ đọc. Thỉnh thoảng, cô nàng sẽ đi mua sắm hay ngồi cà phê một mình.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 7

Mai luôn mang sách ở bên người, mỗi khi có thời gian rảnh là cô lại tranh thủ đọc.

Nằm ở độ tuổi chuyển giao giữa thế hệ Millennials và GenZ, Phương Mai mang đặc điểm tính cách “nhanh nhẹn trong hành động và cẩn trọng trong suy nghĩ” của cả hai thế hệ. Mai luôn giữ trong mình câu nói của Bill Gates để làm động lực mỗi ngày: “Hầu hết mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một năm và quá thấp những gì họ có thể làm trong mười năm”.

Tiết lộ dự định trong tương lai, Phương Mai đang định hướng hình ảnh cá nhân theo hình tượng nhẹ nhàng, thanh lịch và quyến rũ. Trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề mẫu ảnh. Ngoài ra, cô cũng chuẩn bị tham gia các khóa học về diễn xuất trong thời gian tới.

9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 8
9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 9
9X Hà Thành: 'Hạnh phúc nằm ở hành trình chứ không phải đích đến' ảnh 10
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.