99% A. Riedl bị sa thải?

99% A. Riedl bị sa thải?
TP - Được biết, lãnh đạo VFF đã rất bức xúc về những phát biểu của HLV Riedl đổ lỗi nguyên nhân thất bại cho quá trình chuẩn bị. Trong cuộc họp sáng nay, có đến 99% khả năng VFF sẽ quyết định sa thải A.Riedl!(?).

Cuối ngày hôm qua, nguồn tin của Tiền phong từ Nakhon Ratchasima cho biết, sáng nay, toàn đội U23 Việt Nam sẽ nghỉ tập và lãnh đạo VFF sẽ có cuộc họp khẩn để đưa ra quyết định về tương lai của HLV A.Riedl.

HLV Riedl: Chắc chắn tôi không từ chức!

Nhận trách nhiệm về trận thua Myanmar song HLV Riedl tuyên bố sẽ không từ chức bởi vẫn còn cơ hội… hoàn thành nhiệm vụ có huy chương đã đăng ký với Ủy ban TDTT trước đây.

99% A. Riedl bị sa thải? ảnh 1
HLV A. Riedl (áo trắng) và các học trò nghĩ gì sau một trận đấu kém cỏi? Ảnh: Trường Huy.

Ông nghĩ gì về thất bại trận bán kết?

Đây là một ngày thật buồn với bóng đá và người hâm mộ Việt Nam. Chúng ta đã thua trong loạt đá luân lưu 11m may rủi. Tôi cho rằng, tỷ số 0 - 0 sau 120 phút là hợp lý.

Mỗi bên đều có một cơ hội rõ rệt, không tận dụng được. Cú dứt điểm dội xà của Công Vinh và cú sút phạt 11m không thành công của Myanmar. Trận thua này sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý các cầu thủ trong trận tranh HCĐ tới đây.

Trước trận bán kết, ông hứa sẽ chỉ ra những vấn đề của U23 Việt Nam sau trận đấu này. Vậy giờ đây ông hãy cho biết đâu là nguyên nhân của sự sa sút?

Thực ra chúng ta chỉ có một vấn đề, đó là không có được một quá trình chuẩn bị dài hơi đầy đủ. Chúng ta phải liên tục tham dự các giải đấu ở cả cấp độ đội tuyển lẫn Olympic suốt mùa hè đến nay.

Các cầu thủ phải liên tục thi đấu hơn 30 trận (gồm cả đội tuyển quốc gia) hoặc hơn 20 trận (Olympic quốc gia) và xen kẽ đó là những ngày nghỉ xả hơn nên bị quá tải, không đủ thể lực cho SEA Games.

Để có thể chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, đáng ra chúng ta phải tập trung lo cho đội U23 từ tháng 8 mới đủ giúp cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất.

99% A. Riedl bị sa thải? ảnh 2
HLV Riedl sẽ không ra đi trước khi mãn hạn hợp đồng - Ảnh: Hải Anh (VietNamNet).

Nếu đây là nguyên nhân dẫn tới lối chơi nghèo nàn, tinh thần bạc nhược của U23 Việt Nam, liệu có cần phải để đến giờ mới “tiết lộ”?

Vấn đề này, tôi đã trao đổi với BHL nhưng thấy không có ích lợi cho cầu thủ nên tôi không muốn phát biểu ngay.

Có khi nào chuỗi trận kém cỏi của U23 Việt Nam vừa qua khiến ông liên tưởng đến sự cố tại Bacolod hai năm trước?

Đây là một câu hỏi quá tế nhị, do đó tôi không thể trả lời. Hai năm về trước, lúc đó tôi đang ở Áo và một phóng viên đã gọi điện cho tôi thông báo rằng có một nhóm cầu thủ dàn xếp tỷ số. Tôi đã không tin điều đó. Hiện nay, tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai về thất bại ở giải này.

Nhiều cổ động viên đã khóc sau trận đấu, ông cảm thấy sao?

Nhiều cầu thủ cũng đã khóc, tôi cũng rất buồn. Bóng đá là thế, có thắng có thua, mang lại nhiều cảm xúc, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng.

Ông sẽ nói gì với người hâm mộ?

Tôi xin lỗi. Tôi muốn thắng tất cả các trận đấu vì người hâm mộ, nhưng không thể. Tôi không làm việc vì mình mà vì các cổ động viên. Tiếc là hôm nay tôi đã không thể mang niềm vui đến cho người hâm mộ.

Tương lai của ông, của U23 Việt Nam sẽ ra sao?

Chúng ta vẫn còn một trận tranh HCĐ trước mắt. Vì thế chúng tôi sẽ cố gặp tập trung hết mức cho trận đấu này. Còn tương lai của tôi ư? Tôi vẫn còn hợp đồng với VFF. Tôi chưa biết điều gì sẽ đến khi bản hợp đồng này kết thúc.

Một điều tôi có thể chắc chắn là tôi sẽ không từ chức. Vì sao phải từ chức bởi một trận thua chứ!

Hoàng Dương ghi

MỚI - NÓNG