90 người chết, mất tích; 163 người bị thương

90 người chết, mất tích; 163 người bị thương
TP - Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, tính đến 21 giờ tối 10/10, mưa lũ đã làm 74 người chết, 16 người mất tích và 163 người bị thương. Trong đó, Nghệ An là tỉnh chịu thiệt hại về người nặng nề nhất.

Toàn tỉnh Nghệ An có số người chết là 28 và người mất tích là 4. Đã có hơn 130.000 ngôi nhà bị đổ, sập, ngập, hư hỏng; gần 150.000 ha lúa và hoa màu bị ngập và hư hại...Tổng thiệt hại ước tính do lũ, bão số 5 gây ra là 2.119 tỷ đồng.

Chiều 10/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, NN&PTNT, L Đ -TB&XH để xem xét mức hỗ trợ cụ thể cho các tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ.

Việc cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão, lũ ở các tỉnh bị lũ, bão tàn phá đang được tích cực thực hiện. Số lương thực đã cấp để cứu đói là 2.284 tấn gạo, 68,5 tấn mỳ tôm; 230 cơ số thuốc, 130 bộ dụng cụ y tế; 60% nhà dân và 80% trường học đã được dựng lại; 100% số công sở đã làm vệ sinh và hoạt động trở lại.

Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã phân bổ 1,4 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ. Bộ NN&PTNT phối hợp cùng Tổ chức Unicef hỗ trợ cho các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị 11.000 kg keo tụ để xử lý nước, 3.500kg cloramin B.

Tỉnh Quảng Bình đã trích 4,8 tỷ đồng hỗ trợ cứu đói và giải quyết các chế độ hỗ trợ đối với các hộ gia đình có người chết, người bị thương, thuyền chìm, nhà sập, nhà bị hư hại để ổn định đời sống của nhân dân.

Tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách 1,9 tỷ đồng hỗ trợ cho các huyện, phân bổ 1.600 đấu gạo hỗ trợ. Tỉnh Nghệ An đã xuất 1,55 tỷ đồng. Tỉnh Ninh Bình trích 3,9 tỷ đồng cấp cho các huyện Nho Quan(2,8 tỷ đồng), Gia Viễn (1,1 tỷ đồng).

Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ tiền và hàng trị giá 6,7 tỷ đồng cho các gia đình có người chết, người mất tích và bị thương, các gia đình có nhà sập, nhà bị hư hại; bố trí chỗ ở tạm cho 272 hộ/1.360 khẩu (cấp 50 nhà bạt). 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.