9 tháng, hơn 1.200 vụ trộm dây chiếu sáng

9 tháng, hơn 1.200 vụ trộm dây chiếu sáng
TP - Trong buổi giao lưu trực tuyến về phòng chống tai nạn giao thông với đại diện các cơ quan chức năng TPHCM sáng 1-11, ông Lê Vũ Lư (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) nói rằng, nhiều tuyến đường ở Thủ Đức cả năm nay không có đèn chiếu sáng, tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp.

> Năm 2008: trộm 30 tỉ đồng dây điện chiếu sáng công cộng

Cáp điện chiếu sáng trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) bị cắt trộm. Ảnh: LT
Cáp điện chiếu sáng trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) bị cắt trộm. Ảnh: LT.

Nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) đã xảy ra. Người dân liên hệ với cơ quan chức năng thì được trả lời rằng dây điện chiếu sáng bị mất cắp.

“Sở GTVT có biện pháp nào ngăn ngừa nạn trộm dây điện, đèn đường nhằm giảm TNGT?”, ông Lư chất vấn.

Ông Trần Công Hòa (53 tuổi, nhân viên Cty Vận tải Phương Trang) băn khoăn: Có nên tiết kiệm điện bằng cách giảm chiếu sáng công cộng? Vừa qua, việc giảm 50% đèn chiếu sáng công cộng khiến TNGT trên nhiều tuyến đường tăng cao.

Theo ông Đậu An Phúc, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT, nạn mất cắp dây điện chiếu sáng ngày càng phổ biến, xảy ra ở nhiều khu vực, đặc biệt là ngoại thành, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2012, tại TPHCM xảy ra 1.213 vụ cắt trộm dây điện chiếu sáng với tổng chiều dài gần 88.000 m, gây thiệt hại 17,5 tỷ đồng.

Sở GTVT đã phối hợp các quận - huyện khảo sát những tuyến đường có dây bị mất cắp, xác định các tuyến đường trọng điểm, có mật độ phương tiện giao thông lớn, để ưu tiên kéo cáp nhằm phục hồi đèn chiếu sáng về đêm.

Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng công an 24 quận - huyện tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp cắt trộm dây điện chiếu sáng công cộng và các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng thu mua trái phép dây cắt trộm.

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, TPHCM chỉ bắt được 6 vụ. Sở đã đề nghị các địa phương cam kết không tiếp tục để xảy ra tình trạng mất cắp.

“Do kinh phí hạn chế, trường hợp các tuyến đường được kéo cáp trở lại nhưng vẫn bị cắt trộm, Sở GTVT sẽ không tiếp tục kéo cáp trở lại”, ông Phúc nói.

Về việc giảm điện chiếu sáng, ông Phúc nói việc tiết giảm 50% (đèn sáng - tắt xen kẽ) chỉ được thực hiện trên các tuyến đường có lưu lượng xe thấp.

Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND TPHCM hạn chế tiết giảm 50% để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG