9 người nước ngoài bị bắt cóc ở Afghanistan

9 người nước ngoài bị bắt cóc ở Afghanistan
TP - Một chiếc máy bay trực thăng dân sự chở một người Afghanistan, hai phi công Nga và bảy công nhân xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang bay từ tỉnh Khost của Afghanistan tới thủ đô Kabul thì buộc phải hạ cánh xuống tỉnh Logar tối 21/4 vì thời tiết xấu. Sau đó, hai người Nga và bảy người Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng Taliban bắt cóc.

Với sự giúp đỡ của lãnh đạo bộ lạc ở địa phương, chính quyền Afghanistan đang cố gắng thương lượng với Taliban để họ thả người. Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 1.800 binh sĩ phục vụ cùng các lực lượng NATO ở Afghanistan.

Những năm gần đây, một số kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt cóc ở Afghanistan, vài người bị giam giữ tới hai năm. Nhiều con tin phương Tây, Pakistan và Afghanistan đang bị giữ ở Afghanistan, trong đó trung sĩ Mỹ Bowe Bergdahl đã bị giam gần bốn năm.

Phương Anh
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG