9.438 tỷ đồng triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

9.438 tỷ đồng triển khai đề án ngoại ngữ quốc gia 2020
TP - Ngày 26-12, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo “Triển khai Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020” trong các trường đại học tại khu vực phía Nam.

> Mãi không đạt yêu cầu

Đây được xem là hành lang pháp lý quan trọng để nâng cao trình độ Anh văn của sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 sẽ đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đến năm 2020, sinh viên tốt nghiệp các trường trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ để tự tin giao tiếp, học tập và làm việc.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng và ban hành chương trình khung trình độ năng lực ngoại ngữ gồm 6 bậc tương thích với chuẩn châu Âu thay cho trình độ A, B, C. Đồng thời, Bộ sẽ triển khai chương trình giảng dạy bằng ngoại ngữ ở một số môn cơ bản, cơ sở và chuyên ngành trong các trường đại học. Dự kiến, kinh phí thực hiện Đề án là 9.438 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG