9.000 thí sinh trong vùng cách ly hồi hộp chờ thi đợt hai

Thí sinh dự thi sẽ xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào phòng làm thủ tục thi. Ảnh: Như Ý
Thí sinh dự thi sẽ xếp hàng đo thân nhiệt trước khi vào phòng làm thủ tục thi. Ảnh: Như Ý
TP - Tại Quảng Nam, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tại địa phương sẽ chia 2 đợt thi. Ngoài hơn 7.500 thí sinh dự thi đợt 1 cùng với cả nước vào sáng mai, còn 9.000 thí sinh trong vùng cách ly (sẽ thi đợt 2 khi hết dịch) cũng phập phồng không kém.  

7.544 thí sinh đăng ký tham gia đợt 1 thuộc thành phố Tam Kỳ và các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. Hôm qua, toàn bộ các thí sinh (đợt 1) đã làm thủ tục đăng ký dự thi. Đây là số thí sinh thi đợt 1 cùng với thí sinh cả bước tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vào ngày 9 – 10/8.

Thầy Nguyễn Đình Tiến - Trưởng điểm thi trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, điểm thi có 271 thí sinh được bố trí 21 phòng thi. Mỗi phòng có nước sát khuẩn, khẩu trang. Có 2 cán bộ y tế để kiểm tra thân nhiệt và theo dõi y tế cho thí sinh và cán bộ tại điểm thi. Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, thân nhiệt cao được bố trí phòng riêng.

Trong khi hàng ngàn thí sinh háo hức đi thi, thì gần 9.000 thí sinh khác lại phập phồng vì ở “vòng ngoài” chờ thi đợt 2. Số thí sinh này thuộc 6 địa phương đang bị cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, gồm thành phố Hội An, các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, cùng các thí sinh diện F1, F2 (của địa phương đợt 1). Thầy Đinh Gia Thiện, phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, chia sẻ: Hầu hết các em đều mong muốn được tham gia thi đợt 1, nhưng do tình hình dịch bệnh như vậy nên 48 em học sinh của trường đành chấp nhận thi đợt 2. Tuy nhiên, các em rất tâm tư, vì không biết chính xác đợt 2 mình sẽ tham dự là khi nào?

Sở GD&ĐT Quảng Nam cũng cho biết, 158 thí sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh (tại TP. Hội An) sẽ dời lên điểm thi trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Nam Giang. Tại đây sẽ bố trí thêm 8 phòng thi. Theo lý giải của Sở, thì dù điểm trường đặt tại Hội An, nơi đang bị cách ly, nhưng những học sinh này đều ở tập trung tại ký túc xá để ôn tập theo chương trình ôn tập của trường kể từ sau ngày bế giảng. Các em hầu như rất ít ra khỏi khuôn viên của nhà trường kể từ sau ngày 15/7 cho đến nay. Nhà trường cũng rất hạn chế việc người nhà đến thăm học sinh trong thời gian ôn tập. Các em được bố trí chỗ ở, ăn uống ngay tại ký túc xá. Trước khi di chuyển, các em đã được kiểm tra thân nhiệt, xe chở học sinh đi thi cũng được phun thuốc khử trùng theo quy định.

MỚI - NÓNG