Có 99 kết quả :

Công trình 8B Lê Trực đang được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sau khi “cắt ngọn”

Nhức nhối vi phạm trật tự xây dựng: Mất tiền, mất cán bộ

TP - Chỉ trong 2 năm trở lại đây, Hà Nội đã xem xét kỷ luật gần 200 cán bộ vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, xử phạt gần 1.000 công trình vi phạm với số tiền phạt và kiến nghị thu hồi hàng chục tỷ đồng. Nhiều công trình bị “cắt ngọn” như những “vết sẹo” trên bộ mặt đô thị Thủ đô.
Cách chức, điều chuyển nhiều cán bộ liên quan cao ốc sai phép 8B Lê Trực

Cách chức, điều chuyển nhiều cán bộ liên quan cao ốc sai phép 8B Lê Trực

TPO - TP Hà Nội cho biết, nhiều cán bộ bị cách chức, điều chuyển công tác liên quan đến công trình 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) xây sai phép. Đối với trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu nay phát hiện có vi phạm trong quá trình công tác thì không thuộc đối tượng áp dụng các quy định xử lý kỷ luật đối với công chức theo quy định.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận uỷ Ba Đình

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu quận Ba Đình tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm trên địa bàn, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn những mục tiêu trọng điểm, những sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn.
Nhà 4 tầng hầm hiện đang dừng thi công

Công trình xây dựng sai phạm ở Hà Nội: Không vội được đâu?

TP - Trong khi công trình đồ sộ 8B Lê Trực (Hà Nội) sau nhiều năm mới xử lý thì cùng trên trục đường này lại xuất hiện 1 công trình được cấp phép “lạ” khiến dư luận bức xúc. Những vi phạm trật tự xây dựng luôn khiến dư luận nhức nhối, nhưng để giải quyết dứt điểm không phải chuyện dễ.
Nhờn luật

Nhờn luật

TP - Chi phí tạm tính để phá dỡ tầng 18 (giai đoạn 2) phần vi phạm của công trình 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội) lên tới 38,2 tỷ đồng.
Tòa nhà 8B Lê Trực

Hà Nội bác kiến nghị dừng cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm 8B Lê Trực

TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, kiến nghị dừng cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm công trình 8B Lê Trực là không có cơ sở. Việc đề nghị tự khắc phục vi phạm là không có cơ sở xem xét do quá trình đã kéo dài và UBND quận Ba Đình đã quyết định biện pháp cưỡng chế theo quy trình và quy định của pháp luật.
Xử lý dứt điểm 'biểu tượng sai phạm' 8B Lê Trực

Xử lý dứt điểm 'biểu tượng sai phạm' 8B Lê Trực

TP - 2 máy cắt có lưỡi cưa kim cương được huy động cắt sàn tầng 18 tòa nhà 8B Lê Trực (Hà Nội). Giai đoạn 2 xử lý tầng 18 dự kiến diễn ra trong 4 tháng. Sau đó tiếp tục lên phương án xử lý tầng 17 của công trình này. Dư luận mong chờ “biểu tượng sai phạm” sẽ được xử lý nghiêm minh.
Hà Nội yêu cầu xử lý sai phạm giai đoạn 2 công trình 8B Lê Trực theo 2 bước

Hà Nội xử lý vi phạm công trình 8B Lê Trực theo 2 bước

TPO - Theo kết luận của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Ba Đình tổ chức thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật trong việc xử lý vi phạm giai đoạn 2 công trình 8B phố Lê Trực theo 2 bước. Bước 1, xử lý tầng 18 trước, sau đó báo cáo, đánh giá; trên cơ sở đó xem xét thực hiện tiếp bước 2 (xử lý tầng 17) theo đúng quy định của pháp luật.