89,6% số hộ dân được tiếp cận điện lưới quốc gia

89,6% số hộ dân được tiếp cận điện lưới quốc gia
TPO - Theo số liệu của Tổng công ty điện lực, đến hết năm 2005, Việt Nam đã có 98,14% số huyện, 95,34% số xã với 89,6% số hộ dân được tiếp cận điện lưới quốc gia.
89,6% số hộ dân được tiếp cận điện lưới quốc gia ảnh 1
56% dân số nông thôn trên thế giới chưa được dùng điện. Ảnh minh họa: SGGP

Trong khi đó, theo Hội bảo vệ người tiêu dùng VN, trên thế giới vẫn còn 56% dân số nông thôn chưa được dùng điện, trong khi tỷ lệ này ở thành thị chỉ là 9%. Tại các nước Nam Á, chỉ có 30% dân nông thôn được dùng điện.

Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới 15/3 năm nay có chủ đề “Năng lượng cho mọi người”.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 13/3, ông Đỗ Gia Phan - Phó chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cho biết, mục tiêu hành động của Ngày Quyền người tiêu dùng năm nay là: Giảm lãng phí năng lượng (đặc biệt là điện) trong sản xuất cũng như trong tiêu dùng và cổ vũ những nguồn năng lượng thay thế bền vững; khuyến khích tiêu dùng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm.

Theo Hội bảo vệ Người tiêu dùng, việc tiết kiệm điện, than, xăng dầu, ga…không những làm giảm nguy cơ cạn kiệt các nguồn năng lượng mà còn để người dân ở các vùng nông thôn, sâu, xa có cơ hội tiếp cận nguồn điện và sử dụng điện chất lượng cao.

Tại Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo, số người được dùng điện vẫn chưa thống kê được, vì những vùng nghèo dù điện lưới có phủ đến nhưng không phải ai cũng được dùng điện.

Số đông các hộ ở nông thôn, miền núi thường chỉ có một bóng đèn chiếu sáng, ti vi, đài sử dụng điện vào buổi tối… Ngược lại, người dân ở khu vực thành thị sử dụng điện với số lượng lớn, còn cơ sở kinh doanh một phần do thiếu ý thức, hiểu biết hạn chế đang sử dụng điện lãng phí lớn.

Việc tiết kiệm điện và các nguồn năng lượng đang là đòi hỏi bức bách từ thực tế đồng thời để giảm lượng khí thải (C02) đang ở mức rất cao (38%).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.