83 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

83 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
TP - Ngày 20/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt cán bộ, viên chức và những phóng viên làm công tác thông tin báo chí về hoạt động của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đội ngũ cán bộ, viên chức và phóng viên đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thông tin kịp thời những quyết sách của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ tới nhân dân.

báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ nhất (trước đây là giải báo chí Hội nhà báo tỉnh) cho 15 tác phẩm xuất sắc.

Hội Nhà báo Bến Tre đã công bố và trao Giải báo chí Sương Nguyệt Ánh lần thứ V - 2008 cho các tác giả đoạt giải (không có giải A, 2 giải B, 2 giải C và 12 giải khuyến khích.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

* Chiều 20/6, UBND TP Cần Thơ đã biểu dương các nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền toàn diện về phát triển kinh tế xã hội địa phương trong quá trình hội nhập.

Dịp này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng 2 tập thể: Chi hội Báo Cần Thơ, Chi hội Văn phòng Hội Nhà báo TP Cần Thơ) và 20 nhà báo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Hội Nhà báo tỉnh trao thưởng tặng các nhà báo đoạt “Giải báo Phan Ngọc Hiển TP Cần Thơ 2007 – 2008” lần thứ hai và phát động cuộc thi “Giải báo chí Phan Ngọc Hiển TP cần Thơ” lần thứ ba năm 2008 – 2009.

* Từ ngày 18 – 20/6, Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Nhà báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Liên đoàn Mô tô – Xe đạp thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua xe đạp tranh giải Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh năm 2008. 64 vận động viên thuộc 16 đội đua xe đạp mạnh trên cả nước đã tham dự giải.

Giải đã kết thúc sau 3 chặng đua sôi nổi: TP. Hồ Chí Minh – Vũng Tàu (165 km), vòng quanh thành phố Vũng Tàu (78,5 km) và Vũng Tàu – TP. Hồ Chí Minh (135 km). Nhiều hoạt động TDTT và văn hóa văn nghệ dành cho những người làm báo cũng đã được tổ chức nhân dịp này.

* UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao giải Báo chí năm 2007-2008 cho 22 tác phẩm đoạt giải (gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích).

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Khánh Hòa đã trao kỷ niệm chương tặng hội viên đạt tiêu chuẩn, kết nạp các hội viên mới, tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh, UBND tỉnh cho các tập thể và hội viên đạt thành tích suất sắc trong công tác truyên truyền và công tác Hội năm 2007.

* Hội đồng Giải báo chí tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ trao giải Báo chí của tỉnh lần thứ nhất năm 2007 tặng 13 tác giả, nhóm tác giả. Hội Nhà báo tỉnh đã phát động trong toàn thể cán bộ hội viên thi đua: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ; đổi mới phương thức để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trong năm 2008. 

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.