80 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác

Hơn 80 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước tề tựu trước Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác.
Hơn 80 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước tề tựu trước Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác.
TPO - Sáng nay 24-3, 80 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước đã tề tựu tại Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác và đón nhận Giải thưởng 26-3 của Trung ương Đoàn dành cho những “thủ lĩnh” Đoàn có thành tích nổi bật trong công tác thanh thiếu niên.
Hơn 80 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước tề tựu trước Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác.
Hơn 80 bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc trong cả nước tề tựu trước Quảng trường Ba Đình báo công dâng Bác..

Đến dự và trao giải thưởng cho 80 bí thư đoàn cơ sở có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban dân vận T.Ư; Nguyễn Lam, phó chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam, Thiếu tướng Đặng Nam Điền, chính uỷ Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng; Lâm Phương Thanh, bí thư thường trực T.Ư Đoàn; Dương Văn An, bí thư T.Ư Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung, bí thư Đoàn phường Lương Khánh Thiện (Phủ Lý, Hà Nam) thay mặt các bí thư Đoàn cơ sở hứa với Bác.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung, bí thư Đoàn phường Lương Khánh Thiện (Phủ Lý, Hà Nam) thay mặt các bí thư Đoàn cơ sở hứa với Bác..

Đây là năm thứ 8 liên tiếp T.Ư Đoàn tiến hành trao giải thưởng này cho các cán bộ Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc. Số lượng giải thưởng tương ứng với số năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Ngoài giải thưởng cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở xuất sắc, T.Ư Đoàn cũng trao giải cho 10 bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc từ danh sách 80 bí thư Đoàn xuất sắc.

Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban dân vận TƯ trao giải thưởng cho Dương Khánh Huyền, bí thư Đoàn trường Chu Văn An (Hà Nội) thủ lĩnh Đoàn trẻ nhất trong số những người nhận giải 26-3 năm 2011.
Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban dân vận T.Ư trao giải thưởng cho Dương Khánh Huyền, bí thư Đoàn trường Chu Văn An (Hà Nội) thủ lĩnh Đoàn trẻ nhất trong số những người nhận giải 26-3 năm 2011..

Tại lễ báo công dâng Bác, 80 thủ lĩnh Đoàn đoàn đã có dịp ôn lại tư tưởng của Bác về công tác thanh niên. Thay mặt cho 80 bí thư đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Dung, bí thư Đoàn phường Lương Khánh Thiện (Phủ Lý, Hà Nam) hứa nguyện học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Người. Luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ cho cộng đồng và xã hội…

Nguyễn Lam, phó chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Lam, phó chủ tịch UBT.Ư MTTQ Việt Nam tặng hoa cho các Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc.
80 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác ảnh 5
Thiếu tướng Đặng Nam Điền, chính uỷ Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng trao bằng khen cho các Bí thư chi đoàn cơ sở xuất sắc.
80 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc báo công dâng Bác ảnh 6
 

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh trao giải thưởng 26-3 cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở

Bí thư TƯ Đoàn Dương Văn An trao giải thưởng 26-3 cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở
Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An trao giải thưởng 26-3 cho các thủ lĩnh Đoàn cơ sở.

Sau khi nhận giải thưởng 26-3, 80 bí thư Đoàn cơ sở đã vào Lăng viếng Bác và tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều nay, 10 bí thư Đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc cả nước qua báo Tiền Phong điện tử. Buổi tối, 80 thủ lĩnh Đoàn cơ sở sẽ tham gia đêm giao lưu Sáng mãi lửa nhiệt huyết với các UV BCH T.Ư Đoàn các thời kỳ tại Công viên giải trí và du lịch Văn hoá Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội).

Các bí thư Đoàn cơ sở vui mừng được báo công dâng Bác trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn
Các bí thư Đoàn cơ sở vui mừng được báo công dâng Bác trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn.
Theo Viết
MỚI - NÓNG