8 tên đàn em Hai Chi lãnh án 59 năm tù

8 tên đàn em Hai Chi lãnh án 59 năm tù
TP - Ngày 29/6, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Công Thọ (Thọ “Đại tá”, em ruột  Hai Chi) và 7 tên đàn em của Hai Chi can tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng…”.

Đêm 25/11/2001, Thọ tổ chức Hoàng Văn Sửu, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Quốc Nam, Trần Nhật Ký, Trần Vĩnh Trị và Lê Tấn Phước (đã chết) mang hung khí đến quán cà phê Ngọc Huệ ở xã Tân Nghĩa (Hàm Tân) để chém trả thù anh Lê Văn Tuyền nhưng Tuyền chạy thoát, bọn chúng đuổi chém bạn Tuyền là Nguyễn Minh Dũng gây tỷ lệ thương tật 31%, để lại cố tật.

Vụ chém anh Dũng chỉ được khởi tố vụ án vào tháng 1/2005 sau khi ban chuyên án Hai Chi được thành lập, theo Hai Chi khai 4 năm trước không khởi tố là nhờ có Hoàng Đình Loan (đã bị bắt giam) lúc này là Đội trưởng Đội CSĐT CA Hàm Tân “giúp đỡ”.

Tối 9/4/2004, Thọ chỉ đạo Sửu thuê Cường (không rõ lai lịch) giá 5 triệu đồng, cùng Nguyễn Ly dùng búa đóng đinh đánh anh Nguyễn Ngọc Thơ tại quán cà phê Mỹ Tâm ở xã Sông Phan (Hàm Tân) gây tỷ lệ thương tật 14,64%.

HĐXX tuyên án: Thọ 13 năm tù, Sửu 11 năm tù, Tuấn 8 năm tù, Trị, Anh, Nam, Ký mỗi tên 6 năm tù và Ly 3 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường cho Nguyễn Minh Dũng 27.440.000 đồng và Nguyễn Ngọc Thơ 29.790.000 đồng.

MỚI - NÓNG