8 góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh Đức

8 góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh Đức
TPO - "Hình ảnh nước Đức" khai mạc từ 18/1 đến 27/1/2008 tại Bảo tàng Mỹ thuật, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Đây là một trong các chương trình vòng quanh thế giới của những nhiếp ảnh gia  Ostkreuz (Đức).
8 góc nhìn của các nhà nhiếp ảnh Đức ảnh 1
Một trong những tác phẩm tại Triển lãm. Ảnh do Viện Goethe cung cấp.

Triển lãm gồm 8 tác giả: Anne Schönharting, Ute Mahler, Wolfgang Bellwinkel, Jordis Antonia Schlösser, Thomas Meyer, Annette Hauschild, Sibylle Bergemann Linn Schröder.

Những hình ảnh này sẽ mang lại cho khán giả nhiều góc nhìn về nước Đức, từ những cảnh sinh hoạt của dân chúng ngày chủ nhật, những cảnh thiên nhiên ấn tượng từ các vùng quê, những kỳ nghỉ ở Biển Bắc (Nordsee)...

Những bức ảnh kể cho chúng ta những câu chuyện, hài hước, trữ tình, đa nghĩa... – gần gũi với cuộc sống và con người Đức đương đại.

Nhiếp ảnh gia Wolfgang Bellwinkel cũng có buổi giao lưu với khán giả ngày thứ Bảy, 19/1/2008 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Đối với Hiệp hội các nhà nhiếp ảnh Ostkreuz thì việc chấm dứt sự chia cắt nước Đức là khởi điểm cho một hành trình thành công: thành lập năm 1990, cho đến nay, hiệp hội này được xem là một trong những địa chỉ quan trọng nhất về nhiếp ảnh báo chí ở Đức.

MỚI - NÓNG