8/3 – Đàn ông mua thẻ... học nấu ăn

TPO - Chuyện bếp núc thường được mặc định dành cho phụ nữ nhưng thời đại đang ngày một đi lên, chuyện nam nữ bình đẳng không còn là điều xa lạ nữa, liệu có chuyện đàn ông sẽ đảm nhận việc nấu nướng.

Đàn ông vào bếp – quà tặng 8/3

8.3 năm nay, nhiều đàn ông đã tặng quà cho cho mẹ, chọ vợ hay người yêu bằng cách mua thẻ đi học nấu ăn. Họ xem đó là một món quà ý nghĩa vì khi đàn ông đi học nấu ăn, có thể nấu những bữa cơm ngon và thấu hiểu hơn những nối vất vả bếp núc của phụ nữ.

Chị Bùi Thị Cẩm Thơ, Giám đốc Học viện ẩm thực Hà Nội cho biết: “Hiện nay có rất nhiều nam giới đến học nấu ăn, họ mong muốn có được những kỹ năng chế biến”. Họ muốn vào bếp để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm dành cho những người phụ nữ xung quanh mình. Một bữa cơm ấm áp do chính tay chồng hoặc bạn trai nấu là món quà hạnh phúc nhất dành cho phụ nữ. Thêm vào đó, đây cũng là một cách tuyệt vời để xây dựng hình ảnh người đàn ông lý tưởng trong mắt các bạn gái, có ai lại đi từ chối một chàng trai biết chăm lo cho gia đình. Một nghiên cứu của Pew Research Center (Mỹ) cho thấy: “Chia sẻ việc nhà là một trong ba điều kiện hàng đầu làm nên cuộc hôn nhân hạnh phúc”.

8/3 – Đàn ông mua thẻ... học nấu ăn ảnh 1

Nhiều đàn ông đã mua thẻ học nấu ăn để đi học và tặng quà cho phụ nữ nhân dịp 8.3

Khi nhìn thấy một chàng trai nấu ăn, có thể các anh chàng sẽ nói “Mày không còn việc gì để làm à?”. Chính quan niệm này đã khiến đàn ông mất điểm nên đã đến lúc họ thay đổi tư tưởng này. Nấu ăn không chỉ đơn giản “nấu để ăn” mà còn thể hiện sự sáng tạo. Trong cuốn sách “Man with a Pan: Culinary adventures of fathers who cook for their families” (Người đàn ông cầm chảo: Những cuộc phiêu lưu bếp núc của những ông bố nấu ăn cho gia đình), John Donohue đã chia sẻ: “Tôi thường so sánh nấu nướng với viết lách. Khi viết lách bạn bắt đầu với một tờ giấy trắng. Khi nấu nướng bạn có một cái nồi rỗng không, để bắt đầu sáng tạo ra những gì bạn muốn bỏ vào nồi và trộn lẫn chúng với nhau để tạo thành một món ăn”.

Mỗi người có một khẩu vị, sở thích khác nhau. Biết nấu ăn sẽ giúp đàn ông không phải phụ thuộc vào vợ hoặc mẹ mà có thể tự đáp ứng được nhu cầu của bản thân. Biết nấu một vài món ăn đơn giản cũng là cách “chống cháy” hiệu quả khi người phụ nữ trong gia đình bỗng nhiên có việc phải vắng nhà.

Chính vì vậy, tháng 3 này, có nhiều chàng trai tìm đến Học viện Ẩm thực Hà Nội để học một khóa nấu ăn như chế biến các món Việt Nam truyền thống, cách làm món Nhật, món Hàn, món Âu....Sau khi học xong, họ đã về nhà trổ tài nấu nướng. Nhiều người vợ, người mẹ đã rưng rưng cảm động khi thưởng thức những món ăn mà người đàn ông của mình tự tay làm lấy. Và với những người phụ nữ ấy, chẳng có món quà nào tuyệt vời hơn thế.

Quà thiết thực lên ngôi

8.3 năm nay, thay vì chọn những món quà đắt tiền, sang trọng như hoa hồng dát vàng, các loại trang sức, các loại mĩ phẩm hàng hiệu… “cánh mày râu” có xu hướng chọn những món quà thiết thực cho người phụ nữ mà họ yêu thương.

Trong thời điểm hiện tại, nhiều gia đình, nhiều đấng mày râu chọn lựa quà mừng người phụ nữ trong đời mình, đơn giản chỉ là một bữa cơm thân mật, tặng nhau quần áo, giày, dép, … hay thậm chí có những người mua tặng vợ những dụng cụ tiện ích cho sinh hoạt gia đình như tủ lạnh, lò vi sóng,..

Gặp anh Quốc Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội ở gian hàng Thực Phẩm tại BigC Hà Nội đang lựa chọn tỉ mỉ từng loại rau củ, anh cho biết: “Mọi năm vào những ngày này, tôi thường đưa vợ con đi ăn nhà hàng, nhưng năm nay tôi muốn tự tay vào bếp nấu những món ăn tuy đơn giản nhưng ý nghĩa khiến bà xã bất ngờ”.

Cũng tâm lí không kém anh Tuấn, anh Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) bật mí: “Vợ tôi là người yêu thích nấu ăn. Hiểu tâm lí của vợ nên mấy ngày nay tôi đang săn lùng các voucher khóa học nấu ăn của các trung tâm: Học viện Ẩm thực Hà Nội, EZcooking, Vietway… Tôi nghĩ đây là món quà thú vị dành cho vợ."

Tặng nhau những voucher của những khóa học nấu ăn, của những nhà hàng, voucher làm đẹp… hay những vé xem liveshow ca nhạc đang trở thành trào lưu thịnh hành bởi đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của chị em phụ nữ nhiều lứa tuổi cũng như làm đẹp lòng cả đôi bên, người tặng quà cũng như người nhận quà.

Hiện nay, thẻ học nấu ăn có nhiều mệnh giá từ 300.000 – 3.000.000 đồng cho nhiều đối tượng khách hàng từ doanh nghiệp đến sinh viên sử dụng tùy thuộc vào nhu cầu của từng người. Hình thức của thẻ khá năng động, đơn giản, bắt mắt, có thể sử dụng làm quà tặng hoặc cho bản thân. Việc đăng kí khóa học nhanh và tiện dụng hơn qua việc sử dụng online, không tốn chi phí, thời gian, thông tin cập nhật trên fanpage, website: hocvienamthuc.vn

Ngoài ra, do 8/3 năm nay vào ngày cuối tuần nên nhiều gia đình, các cặp đôi lựa chọn những tour du lịch vừa thay đổi không khí, giúp các thành viên trong gia đình thư giãn, xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đối với các cặp đôi, đi du lịch vừa để thể hiện tình yêu, ghi dấu kỉ niệm và tạo không gian để cả hai có cơ hội cùng trải nghiệm những điều mới mẻ.

Chị Thanh Huyền, nhân viên Marketing của Công ty du lịch Đẳng Cấp Việt chia sẻ: “Bản thân tôi, tôi thích được nhận những món quà thiết thực gắn với cuộc sống hơn là những món quà lưu niệm. Vì nó có giá trị hữu dụng hơn những món đồ chỉ dành để trưng bày”.

MỚI - NÓNG