70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ

Hàng chục lính cứu hỏa chữa cháy xuyên đêm tại nhà xưởng xí nghiệp đồ gỗ xuất khẩu.
Hàng chục lính cứu hỏa chữa cháy xuyên đêm tại nhà xưởng xí nghiệp đồ gỗ xuất khẩu.
TPO - Một đám cháy lớn xảy ra vào khuya 4/9 tại một xưởng chứa hàng thành phẩm đồ gỗ xuất khẩu của của Xí nghiệp Thắng Lợi ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định), lực lượng chức năng đã phải huy động 12 xe cứu hỏa cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 1 Khoảng 21h30 tối 4/9, xưởng chứa hàng thành phẩm đồ gỗ xuất khẩu của của Xí nghiệp Thắng Lợi ở xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) rộng hơn 28.000m2 bất ngờ bốc cháy.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 2 Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Định đã điều động 12 xe cứu hỏa cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 3 Do bên trong nhà xưởng là gỗ và nhiều nguyên liêu dễ bắt lửa nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, bao trùm gần như toàn bộ nhà xưởng kèm theo nhiều tiếng nổ khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 4 Lực lượng chữa cháy phun nước dập lửa.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 5 Đến hơn 4h sáng 5/9, lực lượng chữa cháy mới dập xong lửa. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.
70 lính cứu hỏa xuyên đêm chữa cháy xưởng gỗ ảnh 6 Được biết, Xí nghiệp Thắng Lợi là đơn vị hoạt động với ngành nghề chế biến gỗ xuất khẩu.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.