7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong danh sách 7 mỹ nhân giàu nhất K-pop, Lisa ngậm ngùi ở vị trí cuối bảng dù “cá kiếm” hơn hẳn các thành viên còn lại trong BlackPink.

7. Lisa (BlackPink)

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 1

Xếp hạng 7 trong danh sách là em út BlackPink Lisa. Dù cả bốn thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám nhà YG Entertainment đều sở hữu khối tài sản khủng, nhưng theo truyền thông Hàn Quốc, Lisa là người giàu nhất nhóm nhờ có lượng fan trung thành hùng hậu ở quê nhà Thái Lan.

Bên cạnh sự nghiệp quảng cáo, Lisa còn được các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới “săn đón”. Cô đã hợp tác với một số nhãn hàng như Adidas, Celine, Bulgari… Giá trị tài sản ròng của cô tính đến năm 2020 rơi vào khoảng 10-14 triệu USD.

6. Yoona (Girls’ Generation)

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 2

Yoona đứng ở vị trí thứ 6 và là thành viên duy nhất của Girls’ Generation có mặt trong danh sách “Mỹ nhân giàu nhất K-pop”.

Không chỉ đến từ một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới tính đến thời điểm hiện tại, cô còn “lấn sân” thành công sang lĩnh vực phim ảnh. Trong 14 năm qua, cô tham gia hàng chục tác phẩm truyền hình và điện ảnh ăn khách. Chưa dừng lại ở đó, cô còn là một trong những “nữ hoàng quảng cáo” của Hàn Quốc. Nhờ đó, ở tuổi 31, cô sở hữu khối tài sản ròng lên đến 25 triệu USD.

5. Suzy

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 3

Ngay từ khi ra mắt trong nhóm nhạc nữ Miss A của JYP Entertainment, Suzy nhanh chóng trở thành thành viên “hot” nhất nhờ vẻ ngoài xinh đẹp. Đây là bước đệm giúp cô được mời vào các dự án truyền hình gây sốt châu Á như “Dream High”, “Uncontrollably Fond”, “Vagabond”, “Start-Up”…

Cũng như Yoona, Suzy được rất nhiều thương hiệu trong nước “chọn mặt gửi vàng”. Ngoài ra, cô còn thử sức với kinh doanh bất động sản.

Ước tính, tổng tài sản “tình đầu quốc dân” 25 tuổi đang nắm giữ vào khoảng 25 triệu USD.

4. BoA

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 4

Không có gì đáng ngạc nhiên khi BoA có tên trong danh sách này. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng K-pop”, tên tuổi không chỉ phủ sóng ở Hàn Quốc mà còn bay xa sang Nhật Bản và hầu hết các nước Đông Á. Hơn 2 thập kỷ trong nghề, nữ ca sĩ sinh năm 1986 đã phát hành hàng chục album phòng thu với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngoài ca hát, cô còn ghi dấu ấn trong làng giải trí Hàn Quốc ở nhiều vai trò khác. Cô từng là giám khảo cho cuộc thi tìm kiếm thần tượng “K-Pop Star” của đài SBS. Cô cũng từng đóng phim và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

Sự nghiệp ổn định lâu dài giúp BoA sở hữu khối tài sản ròng lên tới 25 triệu USD.

3. Sandara Park

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 5

Sandara Park giữ vị trí thứ 3 trong danh sách. Trong 7 năm hoạt động trong nhóm 2NE1, cô và các thành viên còn lại đạt được thành tích ấn tượng trong nước lẫn quốc tế. Sau khi nhóm tan rã, mỹ nhân 37 tuổi tiếp tục gặt hái thành công trong sự nghiệp solo.

Tương tự Lisa của BlackPink, Sandara Park có lượng fan trung thành khổng lồ ở quê nhà Philippines. Cô đồng thời được loạt thương hiệu lớn ưu ái như Etude House, Nikon… Cộng với việc sở hữu kênh YouTube 1,3 triệu người đăng ký, Sandara đang nắm giữ tổng tài sản ròng vào khoảng 30 triệu USD.

2. Lee Hyori

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 6

Lee Hyori thuộc thế hệ thần tượng K-pop đầu tiên. Cô ra mắt với Fin.K.L năm 1998, đến nay đã hoạt động trong showbiz khoảng 23 năm. Nữ ca sĩ 42 tuổi kiếm được rất nhiều tiền với tư cách nữ thần tượng, nhưng đó không phải lý do duy nhất đằng sau sự giàu có của cô.

Nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, được mệnh danh là “Nữ hoàng gợi cảm K-pop”, Lee Hyori là một trong những cái tên “hot” trong giới quảng cáo. Cô nhận được loạt hợp đồng đại diện đến từ các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte Liquor, rượu soju… Bên cạnh đó, người đẹp còn có chương trình thực tế riêng trên Netflix “Hyori’s Bed and Breakfast” được đông đảo khán giả yêu thích. Hiện tại, Lee Hyori có khoảng 30-40 triệu USD.

1. IU

7 mỹ nhân giàu nhất K-pop: Lisa ‘chốt’ bảng dù kiếm tiền nhiều nhất BlackPink ảnh 7

Vị trí sao nữ giàu nhất K-pop không ai khác gọi tên IU. Sở hữu giọng hát cao vút và gương mặt như búp bê, nữ ca sĩ sinh năm 1993 hiện tại là một trong những ngôi sao hàng đầu K-pop dù hoạt động solo. Cô không chỉ hát hay mà còn biết sáng tác và sản xuất âm nhạc. Cô tự viết ca khúc cho riêng mình và nhiều nghệ sĩ khác.

Cũng như các mỹ nhân trong danh sách, IU có được các hợp đồng quảng cáo “béo bở” từ Sony Korea, Guess và nhiều thương hiệu khác. Cô còn lấn sân thành công sang lĩnh vực diễn xuất với loạt tác phẩm ăn khách như “Hotel del Luna”, “Người tình ánh trăng”, “My Mister”… Cùng với kinh doanh bất động sản, ngôi sao 28 tuổi có trong tay khối tài sản ròng vào khoảng 31-45 triệu USD.

Theo Koreaboo
MỚI - NÓNG