7 cửa hàng đặc sản Ðà Lạt sử dụng 'cò' ép khách

CSGT TP Đà Lạt xử lý một thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện làm “cò” đặc sản. Ảnh: CAND
CSGT TP Đà Lạt xử lý một thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện làm “cò” đặc sản. Ảnh: CAND
TP - Ngày 4/7, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với các cơ quan chức năng ra quân xử lý nạn “cò” đặc sản đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tại hai địa điểm mà “cò” đặc sản thường tụ tập chèo kéo, làm phiền du khách như Vườn hoa thành phố và Thung lũng tình yêu, công an lập chốt và bố trí lực lượng tuần tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

Cùng ngày, cơ quan công an đã công khai danh tính 7 cơ sở kinh doanh “đặc sản Đà Lạt” nhiều lần vi phạm hành chính trong các lĩnh vực như bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng “cò” để lôi kéo, ép buộc du khách mua… Tiêu biểu là cơ sở Tấn Phát (đường Nguyên Tử Lực) đã 12 lần vi phạm. Cơ sở Bảo Khang (đường Phù Đổng Thiên Vương) và Dâu Rừng (đường Nguyên Tử Lực) 5 lần vi phạm. Các cơ sở Trung Thành (đường Nguyên Tử Lực), Bảo Nghi (đường Phù Đổng Thiên Vương), Quỳnh My và Bảo Uyên (đường Mai Anh Đào) đều đã có 3 lần vi phạm.  

Thời gian qua, từ thông tin nhiều du khách và tài xế phản ánh vì không mua “đặc sản” theo chỉ đạo của “cò” mà bị hành hung hoặc đe dọa, Công an TP. Đà Lạt đã điều tra xử lý hành chính 89 đối tượng “cò” đặc sản, tạm giữ 78 xe gắn máy và xử phạt trên 108 triệu đồng. 42 cơ sở kinh doanh “đặc sản Đà Lạt” thường xuyên sử dụng “cò” và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc cũng bị xử phạt trên 200 triệu đồng.  

Cơ quan chức năng nhận định lợi nhuận từ việc bán đặc sản quá lớn trong khi chế tài xử lý còn quá nhẹ nên các đối tượng vẫn ngoan cố hoạt động.

MỚI - NÓNG