7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu
TPO - Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Lukas Podolski, Zlatan Ibrahimovic… là những cầu thủ đã từng tham dự EURO 2004. Sau 17 năm, họ vẫn còn tiếp tục thi đấu bất chấp vấn đề tuổi tác.
7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 1

Cristiano Ronaldo. Ở thời điểm EURO 2004 diễn ra, Ronaldo mới 19 tuổi và đang còn khoác áo M.U. Từ đó đến nay, “CR7” đã lần lượt đầu quân cho Real Madrid và Juventus. Năm nay đã 36 tuổi, song anh vẫn là trụ cột không thể thay thế ở CLB và ĐT Bồ Đào Nha. Ảnh: Getty.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 2

Valeri Bojinov. Tại EURO 2004, Bojinov chính là cầu thủ trẻ nhất giải. Khi được tung vào sân thay Dimitar Berbatov trong cuộc đọ sức với Italia ở vòng bảng, anh mới tròn 18 tuổi. Hiện chân sút 35 tuổi đang đầu quân cho CLB Levski Sofia. Ở giải đấy làn này, Bulgaria không được góp mặt. Ảnh: Twitter.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 3

Arjen Robben. Thời điểm thi đấu tại EURO 2004, Robben cùng với John Heitinga và Wesley Sneijder là 3 tài năng trẻ trong màu áo ĐT Hà Lan. Năm nay 37 tuổi nhưng cựu cầu thủ Real Madrid vẫn đang khoác áo CLB Groningen. Đáng tiếc là anh đã nói lời chia tay ĐTQG từ năm 2017. Ảnh: Getty.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 4

Joaquin. Trước khi dự EURO 2004 cùng ĐT Tây Ban Nha, Joaquin đã từng tham dự World Cup 2002. Mặc dù đã 39 tuổi, song anh vẫn còn thi đấu trong màu áo CLB Real Betis và có tới 30 lần ra sân ở mùa giải vừa qua. Quãng thời gian tiền vệ sinh năm 1981 gắn bó với ĐQTG kéo dài từ năm 2002-2007. Ảnh: Getty.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 5

Lukas Podolski. Podolski là 1 trong 2 tài năng trẻ góp mặt trong thành phần tuyển Đức dự EURO 2004 cùng với Bastian Schweinsteiger. Đến năm 2017, cựu cầu thủ Arsenal chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Hiện anh đang đầu quân cho CLB Antalyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 6

Gianluigi Buffon. Quãng thời gian Buffon cống hiến cho ĐT Italia từ năm 1997-2018 và có 176 lần ra sân. Tuy đã 43 tuổi nhưng “Người nhện” vẫn đang thuộc biên chế Juventus, một trong những CLB lớn nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Getty.

7 cầu thủ dự EURO 2004 đến nay vẫn còn thi đấu ảnh 7

Zlatan Ibrahimovic. Tuy thường xuyên gặp phải chấn thương nhưng Ibrahimovic vẫn có tới 17 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn sau 27 trận ở mùa trước và góp công lớn giúp AC Milan giành vị trí á quân Serie A. Sau đó, anh quyết định trở lại khoác áo ĐT Thuỵ Điển. Giải đấu lớn đầu tiên của tiền đạo 39 tuổi ở cấp độ đội tuyển là ở World Cup 2002. Đáng tiếc là do chưa bình phục chấn thương nên anh đã không được triệu tập dự EURO 2020. Ảnh: Getty.

Theo Planetfootball
MỚI - NÓNG