7 cách giúp vết thương mau lành mà không để lại sẹo

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Mật ong, chanh, dầu ô liu, khoai tây hay bơ ca cao… có hiệu quả cao trong việc giúp vết thương ngoài da mau lành và không để lại sẹo, theo Boldsky.

1. Mật ong

Các loại kem dưỡng ẩm tự nhiên từ mật ong đặc biệt có hiệu quả khi nói đến việc phục hồi vết thương. Nó cũng hoạt động như một chất chống lão hóa. Mật ong giúp da trẻ hóa bằng cách xóa mờ các vết sẹo.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhẹ nhàng thoa hỗn hợp mật ong và bột yến mạch lên vùng da bị tổn thương mỗi ngày, để trong 15 phút và rửa sạch với nước ấm.

2. Chanh

Chanh rất công hiệu trong việc làm lành vết thương và ngăn ngừa sẹo. Bên cạnh sở hữu tính chất tẩy trắng tự nhiên, Vitamin C trong chanh giúp tái tạo lại các collagen cho da.

Bạn chỉ cần nhúng tăm bông vào nước chanh và thoa lên vết thương trong 15 phút và rửa sạch với nước lạnh.

3. Hạt hạnh nhân

Hạt hạnh nhân chứa một sức mạnh ma thuật giúp tăng cường vẻ đẹp hoàn hảo cho làn da bạn. Hạnh nhân cũng có thể được sử dụng để làm lành vết thương một cách nhanh chóng.

Ngâm hạnh nhân qua đêm, xay nhỏ và thêm vài giọt nước hoa hồng rồi thoa hỗn hợp này vào các khu vực da bị tổn thương trong 15 phút. Rửa sạch với nước ấm.

4. Dầu ô liu

Dầu ô liu là một nguồn tuyệt vời của vitamin A, D, E, C, B1 và ​​B2. Đặc tính chống viêm của dầu ô liu có tác dụng kỳ diệu trong việc làm lành vết thương và làm mờ vết sẹo.

Nhẹ nhàng massage dầu ô liu vào vết thương cho đến khi nó được hấp thụ. Để qua đêm và rửa sạch vào sáng hôm sau với nước sạch.

5. Bột gỗ đàn hương

Cách đơn giản nhất giúp vết thương mau lành và không để lại sẹo là sử dụng bột gỗ đàn hương. Bột gỗ đàn hương hiệu quả trong việc điều trị nhiều vấn đề về da như eczema, quầng thâm, đốm đen và vết thương.

Trộn bột gỗ đàn hương với nước hoa hồng và thoa hỗn hợp này lên vết thương, rửa sạch với nước sau 15 phút.

6. Khoai tây

Khoai tây chứa tinh bột và các enzym hoạt động hiệu quả trong việc làm sang da và giúp các vết thương mau lành.

Cắt khoai tây thành lát dày, thoa chúng lên vết trong 15 phút và rửa sạch với nước lạnh.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.