7.142 ca tử vong vì Covid-19 trên thế giới, Italy chiếm 1/3

TPO - Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 7h sáng 17/3, trên toàn thế giới có 182.330 người dương tính với SARS - Cov - 2, 7.142 người đã tử vong.

Trong đó, Trung Quốc đại lục là 80.860 người mắc Covid-19, 3.213 người tử vong.

Tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc có 101.470 người dương tính với SARS - Cov-2; 3.929 người tử vong.

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 3.233 ca nhiễm mới và 349 ca tử vong. Hiện nay tổng số ca mắc tại Italy là 27.980, trong đó có 2.158 ca tử vong.

Đây là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong do dịch bệnh này cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày 12/3 đến ngày 16/3, số ca tử vong ở Italy đã tăng hơn 2 lần.

Canada có 375 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và một bệnh nhân đã tử vong.

Nước Đức ghi nhận 7.241 ca Covid-19 với 15 trường hợp thiệt mạng. 

Iran có số ca mắc Covid-19 có 14.911 sau khi ghi nhận thêm 1.053 trường hợp trong ngày 16/3. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 853 trường hợp.

Tại Pháp, trong 24 giờ qua, hi nhận thêm hơn 1.200 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 lên 6.633 ca và 148 người đã tử vong.

Bỉ cũng ghi nhận 197 ca mới mắc bệnh Covid-19, nâng tổng số lên 1.058 ca, trong đó 10 người tử vong.

Mỹ bắt đầu thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên người

Giới chức Mỹ ngày 16/3 tuyên bố đã bắt đầu tiến hành thử nghiệm vắc-xin phòng Covid-19 trên người nhằm đánh giá tác dụng của một "ứng cử viên" vắc-xin phòng virus SARS-CoV-2.

Chương trình thử nghiệm lâm sàng diễn ra tại thành phố Seattle trong thời gian khoảng 6 tuần.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất dược phẩm Regeneron của Mỹ và tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi cùng ngày tuyên bố đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới dành cho những bệnh nhân Covid nặng.

MỚI - NÓNG