69 nhà báo bị giết khi tác nghiệp trong năm 2015

James Foley, nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo bắt giữ và hành quyết năm 2015. Ảnh chụp năm 2012 khi Foley đang tác nghiệp tại Syria.
James Foley, nhà báo Mỹ bị phiến quân Hồi giáo bắt giữ và hành quyết năm 2015. Ảnh chụp năm 2012 khi Foley đang tác nghiệp tại Syria.
TP - Năm 2015, tổng cộng 69 nhà báo trên thế giới bị sát hại khi đang tác nghiệp, Ủy ban Bảo vệ các nhà báo (CPJ), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Mỹ, thông báo ngày 29/12. 

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS), al-Qaeda và các nhóm có hệ tư tưởng tương tự chịu trách nhiệm đối với cái chết của 28 nhà báo, theo báo cáo thường niên 2015 của CPJ.

Báo cáo này thống kê những nhà báo “bị sát hại vì tác phẩm của họ gây thù chuốc oán, mất mạng khi đang ở chiến trường, giữa hai làn đạn hoặc đang thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm”. Có tám nhà báo thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm al-Qaeda trên bán đảo Ảrập nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở Pháp hồi tháng 1. Vụ tấn công đẫm máu khiến Pháp trở thành nước nguy hiểm thứ hai đối với nhà báo, sau Syria.

Năm nay, số nhà báo bị sát hại ở Syria giảm, vì lượng phóng viên nước ngoài sang quốc gia này tác nghiệp giảm và việc xác nhận số nhà báo Syria tử vong trong lãnh thổ do IS chiếm đóng ngày càng trở nên khó khăn.

Trong số nhà báo bị sát hại vì tác phẩm báo chí của họ, khoảng 1/3 “chết trong tay các tổ chức tội phạm, quan chức chính phủ hoặc người dân địa phương”, báo cáo của CPJ viết. Một người dẫn chương trình đài phát thanh ở Brazil bị giết trong lúc chương trình chống tham nhũng của ông đang được phát sóng.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG