66 người chết và mất tích

66 người chết và mất tích
TP - Báo cáo lúc 19 giờ ngày 5/11 của Ban chỉ đạo Phòng chống Lũ bão T.Ư cho biết, đợt mưa lũ từ ngày 3/11 tại 11 tỉnh, thành phía Bắc đã làm 66 người chết và mất tích (59 người chết, 7 người mất tích).
66 người chết và mất tích ảnh 1
Mưa lớn khiến người dân Hà Nội khốn khổ vì nước ngập.

Gần 260.000 ha lúa, hoa màu và hơn 27.000 ha nuôi trồng thủy sản bị nhấn chìm, thiệt hại ước 5.300 tỷ đồng. Ít nhất 1 tháng nữa, sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc mới được khôi phục.

Bộ NN&PTNT cho biết thêm, trong vụ đông năm nay, các tỉnh phía Bắc gieo trồng khoảng trên 400.000 ha hoa màu. Tuy nhiên, hiện có ít nhất 200.000 ha bị mất trắng.

Hà Nội là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất với 51.000 ha, Thái Bình: 25.000 ha, Hà Nam: 18.000 ha, Nghệ An: 21.000 ha; hơn 30.000 ha lúa cấy muộn cũng bị mất trắng.

Bộ NN&PTNT vừa đề nghị các địa phương cần chủ động lên các phương án về giống, vốn, kỹ thuật để gieo trồng kịp thời các loại rau xanh. Cùng đó, các bộ, ngành đã họp và đề xuất Chính phủ hỗ trợ trên 200 tỷ đồng cho các địa phương để mua giống rau, màu, hỗ trợ dân sinh...

Đồng thời, Bộ NN& PTNT cũng quyết định xuất toàn bộ 45 tấn hạt rau giống dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình... để khôi phục sản xuất.

Trước mắt, các địa phương cần chủ động tiêu úng nước để cứu các diện tích hoa, màu còn ngập, nước rút đến đâu, bà con tập trung khắc phục rau, màu đến đó.  

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.