64 người chết và mất tích trong mưa lũ

64 người chết và mất tích trong mưa lũ
TP- Theo thống kê sơ bộ, tính đến 5 giờ ngày 3/11, mưa lũ đã làm 64 người chết và mất tích; trong đó, địa phương thiệt hại nặng nhất về người là Hà Nội.
64 người chết và mất tích trong mưa lũ ảnh 1
Dù đã ngớt mưa, nhưng đi lại trên đường phố Hà Nội vẫn rất nguy hiểm. Ảnh: Phan Kiền

Ngoài ra, mưa lũ còn làm sập, trôi 99 căn nhà và hư hỏng trên 100.000 căn nhà khác; diện tích hoa màu và lúa bị ngập úng là hơn 240.000 ha; diện tích thủy sản bị ngập hơn 25.000ha, thiệt hại ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng.

Chiều 3/11, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư cũng có công điện khẩn gửi các tỉnh, thành Tuyên Quang, Hòa Bình,  Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh và Bộ GTVT. Theo đó, yêu cầu tổ chức triển khai phương án phòng chống xói lở, ngập úng.

Kiểm tra các khu dân cư, các hộ dân sống ven sông, đặc biệt những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập, vùng nguy cơ sạt lở, cần chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

MỚI - NÓNG