>> Cấm hàng rong: Còn nhiều việc phải làm
Trước đó, Sở GTCC Hà Nội đã chủ trì cuộc họp với Sở Thương mại Hà Nội và các quận, huyện. Tham dự cuộc họp có ông Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Theo tờ trình này, Hội nghị đã thống nhất và trình UBND TP Hà Nội phê duyệt một số nội dung sau:
Nghiêm cấm bán hàng rong tại 62 tuyến phố; Những khu vực cấm kinh doanh thực hiện theo mục 1- điều 4, QĐ 02/2008; Các tuyến phố văn minh thương mại, đô thị trước đây các quận huyện tiếp tục duy trì, thực hiện.
Ngoài ra, tờ trình cũng nêu rõ: Ngoài các địa điểm trên, giao UBND quận, huyện quy hoạch sắp xếp đề xuất những tuyến phố cấm bán hàng rong, những tuyến phố, khu vực có thể cho phép bán hàng rong trình UBND TP Hà Nội phê duyệt trước ngày 20/2/2008.
Thay mặt UBND TP Hà Nội, ông Phí Thái Bình đã chấp thuận tờ trình của liên Sở và chỉ đạo phải thực hiện ngay. Được biết ngày 20/1/2008, Sở GTCC đã chỉ đạo các phòng chức năng chuẩn bị tổ chức cắm biển cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố.
Trao đổi với PV Tiền phong, ông Phạm Hữu Nam, Trưởng phòng Quản lý GTĐT- Sở GTCC Hà Nội cho biết, hôm nay (21/1/2008) việc cắm biển cấm sẽ được triển khai. Dự kiến việc cắm biển sẽ kéo dài đến hết ngày 25/1/2008.
62 tuyến phố cấm bán hàng rong: Phố Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Độc Lập, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Chùa Một Cột, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Trực, Sơn Tây, Thanh Niên, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, Trương Định, Bạch Mai, Phố Huế, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cân, Lương Văn Can, Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Nguyễn Huy Tưởng, Trường Chinh, Khương Trung, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Chùa Bộc, Thái Hà, Khâm Thiên, Đê La Thành, Mai Xuân Thưởng, Hàng Than, Vạn Phúc, Kim Mã Thượng, Nguyễn Thiếp, Phan Huy Ích, Vạn Bảo, Linh Lang, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài. |