62 năm tù vì... sĩ gái

62 năm tù vì... sĩ gái
TPO - Bốn bị cáo đều ở Hải Phòng và còn rất trẻ vừa bị TAND Hải Phòng tuyên án tổng cộng 62 năm tù chỉ vì sĩ gái, dồn nạn nhân xuống hồ đến chết.

> Một thanh niên chết dưới hồ, nghi bị đánh 

Trong đó, Trịnh Văn Thức (25 tuổi) nhận 18 năm tù, Phạm Mạnh Dũng (30 tuổi) bị phạt 16 năm tù, Phạm Minh Thêm (26 tuổi) bị 16 năm tù và Trần Xuân Sắc (21 tuổi) 12 năm tù. Các bị cáo này còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 125 triệu đồng.

Sáng 5 - 12 - 2009, một số người dân phát hiện xác chết nổi ở mặt hồ Phương Lưu, Hải Phòng. Cơ quan công an vào cuộc và xác định nạn nhân là Ngô Vinh Quang (19 tuổi). Sau đó, những kẻ gây ra cái chết cho anh Quang là Thức, Dũng, Thêm và Sắc bị bắt giam.

Tại tòa, các bị cáo khai nhận, tối 4 - 12 - 2009, Thức cùng Dũng và nhóm bạn gái ra hồ Phương Lưu chơi. Một cô gái trong nhóm tên Tâm gọi điện rủ anh Quang đến góp vui. Anh Quang rủ thêm bạn là Trần Cao Quyết đi cùng.

Ngồi chơi một lúc, Tâm và Quyết cãi nhau; Quyết và Quang bỏ đi. Nhóm Tâm cũng bỏ đi hát karaoke ở ngay gần hồ.

Sau đó, nhóm của Tâm bị nhóm của Quang, Quyết, gồm bảy thanh niên, chặn đánh phải bỏ chạy, Tâm bị thương. Thấy vậy, nhóm Thức, Dũng, Thêm, Sắc gọi thêm người ra ứng cứu, trả thù cho Tâm.

Bị nhóm Thức vây chặt, hết đường trốn chạy, Quang liều mình nhảy xuống hồ Phương Lưu. Nhóm Thức ra sức ném gạch đá xuống hồ, không cho Quang lên bờ. Hậu quả, Quang bị chết đuối.

Theo Viết
MỚI - NÓNG