61 người chết vì tai nạn trong ba ngày nghỉ lễ 30/4

61 người chết vì tai nạn trong ba ngày nghỉ lễ 30/4
TPO - Trong ba ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 91 vụ tai nạn giao thông khiến 61 người tử vong và 48 người bị thương.

Chiều 2/5, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn, làm chết 24 người, bị thương 22 người. So với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019, tăng 2 người chết (+ 9%), tăng 3 người bị thương (+ 15,7%).

Như vậy, trong ba ngày nghỉ lễ (từ 30/4-2/5) toàn quốc xảy ra 91 vụ tai nạn, khiến 61 người tử vong và 48 người bị thương.

Cục CSGT nhận định, nguyên nhân số người tử vong tăng do nhiều nguyên nhân như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước....

Qua báo cáo của 63 địa phương và các đội tuần tra thuộc Cục CSGT, lực lượng cảnh sát toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm luật giao thông. So với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019, tăng 4.921 trường hợp (+163,4 %). Phạt tiền nộp kho bạc 2,990 tỷ đồng.

Qua đó, lực lượng CSGT đã tạm giữ 91 ôtô, 1.434 xe máy; tước 428 GPLX các loại. Trong đó xử lý 496 tài xế vi phạm nồng độ cồn. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.