600 binh sĩ Pháp mắc COVID-19, Nga xét nghiệm gần 5.000 quân nhân

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm nay, 4/4, thông báo quân đội nước này đã ghi nhận ít nhất 600 binh sĩ mắc COVID-19.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi tình hình chặt chẽ”, Bộ trưởng Parly nói. “Tuy nhiên năng lực hoạt động của chúng tôi không bị ảnh hưởng.”

Trước đó, hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 4 binh sĩ nước này tham gia chiến dịch chống thánh chiến Barkhane ở Sahel (châu Phi) đã dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã có 4.794 quân nhân nước này được xét nghiệm COVID-19, và đều cho kết quả âm tính.

Tại Mỹ, tính đến sáng 4/4, đã có ít nhất 1.052 binh sĩ Mỹ dương tính với SARS-CoV-2, và một người đã được xác nhận tử vong hồi đầu tuần.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh vẫn một mực từ chối cung cấp thông tin chi tiết về tình hình dịch COVID-19 trong quân đội.

“Chúng tôi không bình luận về chuyện cá nhân cũng như thông tin y tế của các quân nhân”, đại diện Bộ Quốc phòng Anh nói với Declassified UK.

Theo Theo CNN, Tass
MỚI - NÓNG