6 trận địa bắn pháo hoa tại Hà Nội đêm 30 tháng 4

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa vào tối 30/4
Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 6 trận địa vào tối 30/4
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa phê duyệt phương án tổ chức bắn pháo hoa ở 6 trận địa tại 5 điểm vào tối 30/4 trên địa bàn thủ đô.

UBND TP Hà Nội vừa thông qua kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Qua đó Hà Nội sẽ có tổng số 6 trận địa/ 5 điểm bắn, trong đó có 3 trận địa tầm cao, 3 tầm thấp.

3 trận địa bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội (quận Hoàn Kiếm), Hồ Văn Quán (Hà Đông) và trận địa số 3 diễn ra tại Trung tâm vườn hoa thị xã Sơn Tây.

3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ diễn ra tại Trụ sở Báo Hà Nội Mới (Hoàn Kiếm), Công viên Thống nhất (Hai Bà Trưng) và địa điểm 3 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm). Thời gian bắn sẽ kéo dài 15 phút, từ 21h – 21h15 ngày 30/4.

Về số lượng súng, pháo hoa tầm cao sẽ có tổng số 1.500 quả/1.500 súng (mỗi trận địa 500 quả) và pháo hoa tầm thấp sẽ có tổng số 270 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Bộ Tư lệnh thủ đô sẽ triển khai vận chuyển pháo hoa, đạn và tổ chức bắn theo kế hoạch của UBND TP. Đồng thời phối hợp cùng CA TP, Cảnh sát PCCC chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.