6 nước lớn bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran

6 nước lớn bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran
TP - Ngày 20/9 các đại diện của 6 nước lớn gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Nga, Pháp, Đức đã họp tại Mỹ để thảo luận về khả năng áp đặt những biện pháp trừng phạt hà khắc hơn đối với Iran vì Tehran không chịu tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
6 nước lớn bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran ảnh 1
Một cơ sở hạt nhân của Iran  Ảnh: Midleastonline

Tại cuộc họp này, Mỹ, Anh, Pháp, Đức tìm cách thúc đẩy việc áp đặt những biện pháp trừng phạt lần thứ 4 đối với Iran nhằm buộc nước Nam Á này phải từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Tuy nhiên, phát biểu về cuộc họp đang diễn ra của 6 nước lớn, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack đã không đánh giá cao khả năng các nước tham dự cuộc họp đạt được một sự thỏa thuận nào về Iran vì vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau. Phát ngôn viên McCormack nói rằng tuy nhiên ông chờ đợi nhiều ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong khi Mỹ, Anh, Pháp, Đức muốn áp dụng những hình phạt bổ sung đối với Iran thì Nga và Trung Quốc đã phản đối những hình phạt như vậy. Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Matxcơva nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục các nỗ lực đưa Tehran vào các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng nhằm đạt được những tiến bộ thông qua đàm phán. Do vậy, Nga phản đối việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt những biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Iran ở giai đoạn hiện nay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bộ trưởng Ngoại giao của 6 nước lớn Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đức dự định sẽ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này tại New York.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), do Tehran cản trở nên IAEA vẫn giậm chân tại chỗ trong việc điều tra về chương trình hạt nhân đáng ngờ của Iran. Mỹ và các đồng minh châu Âu đã buộc tội Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân nhưng Tehran luôn cả quyết rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bác bỏ mọi mối đe dọa về các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Tehran. Ông nói tại một cuộc họp báo: “Bất kể họ làm gì, Iran sẽ tiếp tục các hoạt động của mình. Các sự trừng phạt không quan trọng. Thời đại đe dọa như vậy đã qua rồi”.

Đ.P (Theo Reuters, Xinhua)

MỚI - NÓNG