6 người chết trong tai nạn trực thăng cứu trợ động đất

6 người chết trong tai nạn trực thăng cứu trợ động đất
Chiếc trực thăng MI-17 vừa đưa hàng cứu trợ tới thị trấn Bagh tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát thì bị tai nạn. Mưa to tiếp tục cản trở những nỗ lực cứu trợ.

Người phát ngôn quân đội Pakistan, tướng Shaukat Sultan, cho biết người ta đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc MI-17 gần thị trấn Chapri.

Tất cả những người trên chiếc trực thăng, gồm 4 sĩ quan và 2 người lính khác, đều thiệt mạng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được xác định, nhưng tướng Sultan cho rằng gió mạnh và mưa lớn đang cản trở hoạt động cứu trợ tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát và các khu vực miền bắc.

Hàng chục trực thăng của Pakistan và Mỹ được đưa tới từ căn cứu hậu cần chính gần Islamabad đã phải ngừng bay do điều kiện thời tiết xấu.

Tướng Sultan nói các chuyến bay này sẽ được thực hiện khi thời tiết đã khá lên.

Trực thăng đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động cứu hộ trong khi hàng ngàn người dân vẫn đang sống trong những vùng cách biệt do đất lở đã cuốn trôi đường xá.

Mưa lớn cũng làm cảnh sống của hàng triệu người mất nhà cửa do động đất càng thêm khó khăn.

Pakistan đã đưa 18.000 chiếc lều tới các khu vực bị ảnh hưởng, con số thấp hơn nhiều so với 100.000 chiếc lều mà nước này lúc đầu nói là sẽ cần.

Robert Holden - Giám đốc chương trình cứu trợ của Liên Hiệp Quốc - nói rằng thời tiết đang làm tình hình ngày càng tồi tệ thêm.

Ông cho biết: "Nhiều người đang không có chỗ trú chân. Như vậy đã đủ tồi tệ rồi, nhưng tình hình hiện nay đang ngày một xấu đi."

Cơ quan khí tượng của Pakistan tại Islamabad đã dự báo trời sẽ tiếp tục mưa vào hôm nay và sau đó sẽ trở lạnh.

Pakistan nói rằng 38.000 người đã thiệt mạng trong vụ động đất, 60.000 bị thương và 3,3 triệu người mất nhà cửa.

Ít nhất 1.400 người khác thiệt mạng tại tỉnh Kashmir do Ấn độ kiểm soát. Pakistan ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng vào khoảng 5 tỷ đô la.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.