6 công nhân chết cháy vì bị ông chủ nhốt trong phòng

Cửa hàng bánh xảy ra vụ cháy ở Pune, bang Maharashtra.
Cửa hàng bánh xảy ra vụ cháy ở Pune, bang Maharashtra.
TPO - Vì sợ bị mất trộm đồ, một ông chủ tiệm bánh đã nhốt công nhân trong gác xép khiến toàn bộ 6 người thiệt mạng khi hỏa hoạn xảy ra.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào hôm 31/12 tại tiệm bánh ở Pune, bang Maharashtra, khi các công nhân đang ngủ trên gác xép. Đây cũng là nơi họ làm bánh. Nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện.

Cả 6 công nhân đều đến từ phía bắc bang Uttar Pradesh, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ. Tất cả không thể chạy thoát thân do ông chủ đã khóa cửa phòng vì sợ họ trộm đồ.

Khi các nhân viên cứu hỏa phá cửa vào phòng, họ bàng hoàng phát hiện ra các thi thể. Giới chức cho biết, các công nhân thiệt mạng vì ngạt khói và bỏng.

Ông chủ tiệm bánh đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tội giết người có chủ ý, giam giữ công nhân, xây gác xép bất hợp pháp và không có giấy phép kinh doanh.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo Theo Asia One
MỚI - NÓNG