6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bạn không cần phải tiêu hết sạch tiền lương mỗi tháng chỉ để theo kịp xu hướng của thiên hạ, nếu biết khéo léo lựa chọn đồ khi đi shopping. Sau đây là một số mẹo đơn giản để giúp bạn luôn mua được những món xịn xò nhưng không bị đau ví.

Không cần phủ đồ hiệu từ đầu đến chân, chỉ cần chú ý những điểm này đã có thể trông khí chất.

Thận trọng trong việc lựa chọn chất liệu vải

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 1

Một số loại vải tổng hợp, vải lanh và vải tuýt thường trông đắt tiền và tinh xảo.

Một số loại vải tổng hợp, vải lanh và vải tuýt (tweed) thường trông đắt tiền và tinh xảo, ngay cả khi chúng được bán với giá khá rẻ. Đó là vì chúng dày dặn, ít nhăn, giúp làm đứng form áo/ quần/ váy.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại quần áo được may bằng vải tuýt và các loại vải tổng hợp đó với mức giá dễ chịu, đồng thời có được vẻ ngoài tinh tế và quyến rũ hệt như đang diện một set đồ hiệu.

Áo da giải quyết được rất nhiều

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 2

Không thấy sự khác biệt nhiều giữa quần áo da thật đắt tiền và quần áo giả da bình dân.

Ai cũng biết là nên đầu tư vào chất lượng vật liệu nhưng đồ tốt không phải lúc nào giá cả cũng phải chăng. Riêng đồ da thì khác, bạn vẫn có thêm một sự lựa chọn nữa là đồ giả da, thay vì mua đồ da lộn hay da thuộc.

Đây là loại chất liệu rất đặc biệt, thường nguời ta không nhận thấy sự khác biệt nhiều giữa quần áo da thật đắt tiền và quần áo giả da bình dân. Miễn là thiết kế của nó đẹp, hợp với cơ thể và phong cách của bạn.

Giày cao gót mũi nhọn luôn trông sang trọng hơn

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 3

Giày mũi nhọn sẽ khiến đôi chân của bạn trông dài và thon hơn.

Có cả một tủ giày lớn cũng không bằng có những đôi giày giúp tôn dáng. Giày mũi nhọn chính là một đôi như thế, chúng sẽ khiến đôi chân của bạn trông dài và thon hơn. Cao gót dĩ nhiên giúp tôn dáng nhưng mũi nhọn luôn trông sang trọng hơn. Nó hoàn hảo cho cả môi trường làm việc văn phòng lẫn những bữa tiệc lung linh.

Khóa kéo là một chi tiết quan trọng

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 4

Hãy quan tâm đến những chi tiết nhỏ vì nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Một chiếc khóa kéo có màu sắc quá nổi hoặc khóa kéo hở luôn là thứ đầu tiên khiến người khác chú ý vào chiếc áo bạn mặc. Hãy quan tâm đến những chi tiết nhỏ vì nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Ví dụ như tất cả những chiếc áo khoác xịn, đắt tiền luôn may khóa kéo ẩn hoặc tiệp màu với tổng thể.

Kết hợp các loại vải và họa tiết khác nhau

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 5

Mẹo hay để mang lại nét sống động cho bạn mà không cần lạm dụng phụ kiện.

Đây là một mẹo hay để mang lại nét sống động cho vẻ ngoài của bạn mà không cần lạm dụng linh tinh các loại phụ kiện và các yếu tố trang trí khác. Kết hợp nhiều loại vải và họa tiết khác nhau trong ăn mặc sẽ khiến bạn trông trendy và phong cách. Bạn có thể kết hợp denim, cotton, lụa, lanh... tùy thuộc vào các mùa khác nhau trong năm.

Phụ kiện vàng luôn là điểm cộng

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 6

Phụ kiện ánh vàng luôn cổ điển và thanh lịch.

Đây là một thủ thuật hết sức đơn giản nhưng hiệu quả. Một sợi dây chuyền kim loại ánh vàng basic hoặc đeo vài chiếc nhẫn vàng trên tay sẽ giúp vẻ ngoài của bạn thăng hạng ngay. Phụ kiện ánh vàng luôn cổ điển và thanh lịch, nhưng đồng thời cũng hợp với cả phong cách ngầu nữa vì nó tối giản nhưng ấn tượng. Thậm chí, áo phông và quần jeans cũng sẽ trông xịn hơn hẳn nếu bạn phối thêm vài món phụ kiện vàng.

6 cách để ăn mặc sang xịn mịn mà không cần tiêu hết toàn bộ tiền lương ảnh 7
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm