6.000 trang web Trung Quốc bị Mỹ kiểm soát?

Ông Hoang Cheng Qing, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp và Đội Kỹ thuật ứng cứu khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNERT/CC), cho biết trong số các trang web của Trung Quốc bị tấn công trong 6 tháng đầu năm nay, có tới 48,8% bị các địa chỉ IP ở nước ngoài kiểm soát. 

6.000 trang web Trung Quốc bị Mỹ kiểm soát? ảnh 1Trung tâm An ninh mạng của Mỹ (Nguồn: AP)


Theo “Shanghai Securities News” ngày 21/11, phát biểu tại Hội nghị Internet thế giới lần đầu tiên với chủ đề an ninh mạng và hợp tác quốc tế, diễn ra tại Ô Trấn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc (từ ngày 19-21/11), một quan chức thuộc cơ quan giám sát mạng khẩn cấp của nước này nói rằng có 6.118 trang web của Trung Quốc đã bị Mỹ kiểm soát. 

Ông Hoang Cheng Qing, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp và Đội Kỹ thuật ứng cứu khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc (CNERT/CC), cho biết trong số các trang web của Trung Quốc bị tấn công trong 6 tháng đầu năm nay, có tới 48,8% bị các địa chỉ IP ở nước ngoài kiểm soát. 

Trong đó, Mỹ kiểm soát nhiều nhất, 6.118 trang web, tiếp đến là Hong Kong (Trung Quốc) (3.097 trang web) và Hàn Quốc (2.307). 

Theo ông Hoang, số máy tính Trung Quốc bị nhiễm virus Trojan Horse lên tới 190.000 trong 6 tháng đầu năm. 

Để bảo vệ an ninh mạng, CNERT/CC đã hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thiết lập quan hệ với 59 quốc gia và 127 tổ chức. Trong 2 năm qua, Trung tâm này đã giải quyết hơn 15.000 vụ việc liên quan đến an ninh mạng xuyên biên giới.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.