6.000 sinh viên bị xem xét kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.
Sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.
Hàng nghìn sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM vừa bị nhà trường thông báo xem xét kỷ luật vì không tham gia bảo hiểm y tế.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Cảnh - Phó hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) - cho biết, hiện trường còn hơn 6.000 sinh viên chưa đóng bảo hiểm y tế sau 4 đợt thu tập trung từ tháng 11/2015, chiếm hơn 50%. 

Theo ông Cảnh, sau đợt thu cuối cùng kết thúc hôm 26/2, trường buộc phải tổ chức đợt thu bổ sung từ ngày 21/3 đến 26/3. "Sau đợt thu này, nếu sinh viên nào không đóng bảo hiểm y tế, Ban giám hiệu sẽ họp và đưa ra các hình thức kỷ luật có thể là cảnh cáo hoặc trừ điểm thi đua", ông Cảnh khẳng định.

Mức phí thu bảo hiểm y tế tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong năm học này là 437.700 đồng mỗi sinh viên cho 12 tháng. Riêng đợt thu "vét" vào cuối tháng 3 tới, mỗi sinh viên phải đóng 326.000 đồng cho bảo hiểm trong 9 tháng.

Phía Bảo hiểm Xã hội TP HCM khẳng định, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014 của Quốc hội và các văn bản liên quan của Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND TP HCM, sinh viên nằm trong diện bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Hiệu trưởng các trường phải đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia.

Trước đó, theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội TP HCM, năm học 2014 - 2015, toàn thành phố có hơn 1,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ khoảng 86%. Nhiều trường, số học sinh và sinh viên tham gia bảo hiểm y tế thấp tập trung ở các khối trường trung cấp, cao đẳng và đại học ngoài công lập. 

Hồi tháng 1, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) cũng ra thông báo kỷ luật với hình thức cảnh cáo với 568 sinh viên không tham gia bảo hiểm y tế năm học 2015 – 2016.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.