TPHCM:

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ

TPO - Ngày 1/7, tại trường THCS Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh), 500 ĐVTN, học sinh Quận Bình Thạnh, TP HCM thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ.

Ngày 1/7, tại trường THCS Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh), Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp Phòng Cứu nạn cứu hộ - Cảnh sát PCCC TP, cùng Quận Đoàn Bình Thạnh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp cho 500 đoàn viên thanh niên, học sinh THPT trên địa bàn quận Bình Thạnh.

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ ảnh 1

Chương trình tập huấn giúp các bạn ĐVTN, học sinh nắm được những kỹ năng thoát hiểm, cách sử dụng những phương tiện PCCC tại trường học; thực hành cá nhân về kỹ thuật ứng cứu bằng tay không, bằng nút dây, bằng thang dây và ròng rọc.

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ ảnh 2

Chương trình còn triển khai giả định tình huống hỏa hoạn từ phòng thí nghiệm, gây ra hiện tượng cháy nổ, lan rộng và diễn biến khá phức tạp. Các nhóm giả định sẽ thực hành cách thức thông tin, loan tin báo cháy, hướng dẫn an toàn và thực hành thoát hiểm bằng các biện pháp với sự hướng dẫn của các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ ảnh 3

Hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho thanh niên, học sinh sinh viên về công tác an toàn PCCC; nắm vững các bước xử lý cơ bản khi có hỏa hoạn xảy ra; sử dụng thành thạo, có hiệu quả các phương tiện chữa cháy tại chỗ; có kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố xảy ra cũng như xử lý được những tình huống khẩn cấp xảy ra trong cuộc sống.

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ ảnh 4

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng thoát hiểm và an toàn trong cuộc sống, xây dựng lối sống văn minh, hiện đại đối với học sinh toàn thành trong chiến dịch Hoa phượng Đỏ năm 2016. Chương trình thực hiện 22 chuyên đề kỹ năng, phù hợp với đối tượng học sinh THPT như: làm chủ thời gian, tâm lý học đường, ứng xử tuổi “teen”, loại trừ bạo lực học đường, ứng xử mạng xã hội, an toàn – thoát hiểm trong cuộc sống hiện đại...

500 ĐVTN, học sinh thực hành kỹ năng thoát hiểm cháy nổ ảnh 5
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.