50 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia

Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017
Thí sinh dự thi kỳ thi THPT Quốc gia 2017
TPO - Báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2017 có 50 thí sinh vị phạm kỷ luật, trong đó 49 thí sinh bị đình chỉ thi.

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cho hay, ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi môn Ngữ văn cả nước có 838.818 thí sinh đăng ký dự thi. Môn Toán có 858.555 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó, số thí sinh đến dự thi môn Ngữ văn là 833.894 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,53%. Số thí sinh dự thi môn Toán là 853.679 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,43%.

Tổng số điểm thi cả nước trong buổi thi môn Ngữ văn là 2.362 điểm; môn Toán là 2.364 điểm.

Tổng số phòng thi môn Ngữ văn là 35.944 phòng thi, môn Toán là 36.809 phòng thi.

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh trong đó 49 thí sinh bị đình chỉ thi, 1 trường hợp bị cảnh cáo. Không có cán bộ nào bị kỷ luật trong ngày thi thứ nhất.

Theo Ban chỉ đạo, ngày thi thứ nhất diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đắk Lắk: Hai thí sinh dùng điện thoại trong phòng thi

Ngày 22/6, ông Trương Thức – Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, trong buổi thi đầu tiên ở môn Ngữ văn, có 2 thí sinh (một thí sinh tại điểm thi Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Lắk và 1 thí sinh tại điểm thi THPT Ea Súp) sử dụng điện thoại trong phòng thi ,vi phạm quy chế nên đã lập biên bản và đình chỉ thi các buổi thi tiếp theo theo quy định. Các điểm thi còn lại diễn ra an toàn, nghiêm túc.

50 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia ảnh 1 Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, toàn tỉnh Đắk Lắk có 22.390 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, toàn tỉnh Đắk Lắk có 22.390 thí sinh đăng ký dự thi với 1 hội đồng thi, 43 điểm thi với 941 phòng thi trên 15 huyện, thị, thành phố và huy động 2.772 giám thị làm công tác coi thi và phối hợp với gần 1.000 cán bộ, giảng viên của các đơn vị.

TPHCM: 70% Thí sinh vắng thi là thí sinh tự do

Chiều 22/6, ông Nguyễn Tiến Đạt, PGĐ Sở GD&ĐT TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác tổ chức coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. 

Theo ông Đạt, kỳ thi năm nay, TPHCM có 71.469 thí sinh làm thủ tục dự thi tại 114 điểm thi. “So với năm trước, số thí sinh vắng thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn giảm rõ rệt. Buổi sáng có 303 thí sinh vắng thi, trong đó, thí sinh tự do vắng 213 trường hợp (chiếm 70%). Buổi chiều, có 71.022 thí đăng ký dự thi môn Toán. Trong đó, có 70.589 thí sinh có mặt, vắng 433 thí sinh”, ông Đạt thông tin.

Về công tác coi thi, các cán bộ coi thi có mặt đúng giờ và thực hiện coi thi nghiêm túc. Công tác sao in đề thi rất chính xác, không có sai sót. Tuy nhiên, ngay trong buổi thi đầu tiên, đã có trường hợp đáng tiếc khi 1 thí sinh bị đình chỉ thi vì sử dụng điện thoại di động. Đó là thí sinh dự thi THPT Quốc gia tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1.

Về công tác tổ chức thi cho ngày mai (23/2), ông Đạt đánh giá số lượng đề cho ngày mai rất lớn vì có đến 4 môn thi trắc nghiệm với số lượng khoảng 500 thùng đề. “Để vận chuyển số lượng đề lớn như thế này, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, từ 4h sáng sẽ thực hiện công tác vận chuyển đề thi với sự tham gia của lực lượng công an để đảm bảo an ninh và vận chuyển đề đến điểm thi đúng thời gian quy định”, ông Đạt thông tin.

Cà Mau: 1.000 suất cơm hỗ trợ thí sinh

Ngày 22/6, Sở GD- ĐT Cà Mau cho biết, ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, có 88 thí sinh vắng mặt, trong đó có 4 thí sinh bị bệnh. Thí sinh vắng mặt là thí sinh hệ bổ túc và thi lần 2 để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. 

50 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia ảnh 2 Cụm thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau có 7.731 thí sinh đăng ký dự thi. 

Trong ngày, Chi đoàn ngành giáo dục Cà Mau cùng các Mạnh Thường Quân đã cấp phát miễn phí cho các thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm thi gần 1.000 suất cơm, nước lọc.

Cụm thi tốt nghiệp THPT tại Cà Mau có 7.731 thí sinh đăng ký dự thi, 14 điểm thi với 325 phòng thi và hơn 1.000 cán bộ coi thi. 

Hà Tĩnh: Một thí sinh ngất xỉu khi thi

Ghi nhận tại hai cụm thi 28 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì và cụm thi 29 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh chủ trì, không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. An ninh trật tự được đảm bảo, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế. Ngoài ra, sự nhiệt tình, năng động của thanh niên tình nguyện cũng góp phần quan trọng, tiếp sức cho sĩ tử vượt ải vũ môn.

50 thí sinh bị kỷ luật trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia ảnh 3 Thí sinh tại điểm thi THPT Cẩm Xuyên, Cụm thi Hà Tĩnh.

Nhận định chung về đề thi 2 môn Ngữ Văn và Toán, hầu hết thí sinh đều cho rằng đề thi vừa với sức học và nằm trong chương trình ôn luyện lớp 12.

Tại cụm thi Nghệ An, môn Ngữ Văn có 58 thí sinh vắng mặt. Cụm thi Hà Tĩnh có 1 thí sinh bị ngất xỉu trong lúc làm bài thi Ngữ Văn nên không thể hoàn thành bài thi.

MỚI - NÓNG