50 quốc gia góp mặt tại lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương

50 quốc gia góp mặt tại lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương
TPO - Trong lần đầu đăng cai tổ chức, lễ hội diễn ra tại Việt Nam sẽ mang đến hàng trăm tác phẩm suiseki cùng khoảng 1.000 tác phẩm bonsai với đa dạng chủng loại, thế dáng độc đáo.

Thông tin được đại diện Ban tổ chức lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 công bố ngày 7/11 tại TPHCM.

Lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 – 2019 là lễ hội mang tầm quốc tế do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp cùng Du lịch Văn hóa Suối Tiên tổ chức với chủ đề “Nghệ thuật bonsai – Nơi hội tụ của tình bạn và sự hòa hợp”, mang đến nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc.

Diễn ra từ 15 đến 18/11 tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9, TPHCM), lễ hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 tập trung nhiều hoạt động đặc sắc, gồm: triển lãm các tác phẩm bonsai, suiseki (đá cảnh nghệ thuật); thi tác phẩm bonsai có nguồn gốc Việt Nam; trưng bày suiseki, tác phẩm ảnh bonsai nghệ thuật; trình diễn chế tác bonsai từ các nghệ nhân Việt Nam và quốc tế; tham quan các nhà vườn tiêu biểu và các điểm du lịch; gian hàng thương mại về sinh vật cảnh.

50 quốc gia góp mặt tại lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1 Lễ hội lần này quy tụ hàng ngàn tác phẩm bonsai, suiseki nghệ thuật
Trong đó, riêng hoạt động triển lãm bonsai Việt Nam dự kiến quy tụ gần 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh từ 40 tỉnh, thành trong cả nước với đa dạng chủng loại, được tạo hình độc đáo, mang tính nghệ thuật cao. Cạnh đó, lễ hội dự kiến mang đến hơn 250 tác phẩm suiseki, nổi bật là bộ sưu tập đá cảnh với những tác phẩm trị giá gần 10 tỷ đồng.

Lễ hội dự kiến thu hút sự tham dự của đại biểu, nghệ nhân trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, hút hơn 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế tham gia, theo dõi các hoạt động.

50 quốc gia góp mặt tại lễ hội Bonsai và Suiseki châu Á - Thái Bình Dương ảnh 2 Ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam thông tin về lễ hội lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức

Ông Trương Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, lễ hội được tổ chức lần đầu tiên tại Bali (Indonesia) với tinh thần thúc đẩy tình bạn giữa tất cả những người yêu cây cảnh và tinh thần yêu thiên nhiên, môi trường.

Sau gần 30 năm, lễ hội đã trở thành sự kiện mang tầm quốc tế, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, luân phiên tại nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia… Và năm nay, được sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế, Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.

Lễ Hội Bonsai & Suiseki Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 15 còn là dịp tôn vinh tinh thần hăng say lao động, sự sáng tạo nghệ thuật không giới hạn của các nghệ nhân, chủ nhà vườn; đồng thời giới thiệu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng thiên nhiên, góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại và phát triển du lịch nước nhà.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.