50 năm Hiệp định Paris: Dấu mốc hoà bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng một số đơn vị đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023) tại Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) C283, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hoạt động nhằm thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của tuổi trẻ đối với cha anh lớp trước, các anh hùng, liệt sỹ, những người con của quê hương, đất nước đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới.

50 năm Hiệp định Paris: Dấu mốc hoà bình ảnh 1

Chương trình nghệ thuật "Dấu mốc hoà bình" nhân dịp tưởng niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023) do Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức.

Đây cũng là dịp tưởng niệm 50 năm ngày thảm sát tại thôn Quyết Thắng, ngày 13/1/1973, chỉ hai ngày trước khi chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc, một sự kiện bi tráng đã xảy ra trên mảnh đất lịch sử Quyết Thắng.

Hàng trăm thanh niên xung phong thuộc các đơn vị: TNXP Cù Chính Lan Nghệ An, TNXP Hà Tĩnh, TNXP Hải Hưng 283, công nhân Cảng Gianh 309, Binh trạm 16 bộ đội xăng dầu, bộ đội thông tin và nhân dân hợp tác xã Quyết Thắng…

50 năm Hiệp định Paris: Dấu mốc hoà bình ảnh 2

Những cựu TNXP là những người chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của 50 năm trước

Những TNXP và người dân đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ các tàu thuyền vào kho để phục vụ cho chiến trường miền Nam ruột thịt thì các tốp máy bay phản lực Mỹ từ Hạm đội 7 đã ném bom bắn phá cảng Gianh, trạm xá dã chiến tại xóm Dừa (thôn Quyết Thắng)… Sự kiện khiến cho 156 người chết, trong đó có 35 TNXP đã hy sinh.

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Khu tưởng niệm Đại đội TNXP C283, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch với chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình” gồm các ca khúc viết về một thời Quảng Bình còn trong khói lửa chiến tranh, về tình yêu quê hương, đất nước, về khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

50 năm Hiệp định Paris: Dấu mốc hoà bình ảnh 3

Thế hệ trẻ được xem những thước phim tư liệu quý giá về cuộc sống, chiến đấu của các TNXP.

Chương trình nghệ thuật “Dấu mốc hòa bình” đã góp phần ôn lại sự kiện ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, ngợi ca thắng lợi lịch sử của quân và dân ta, cũng là thắng lợi của lực lượng tiến bộ đấu tranh vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới; qua đó gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết giữa các dân tộc, về chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

50 năm Hiệp định Paris: Dấu mốc hoà bình ảnh 4

Những món quà ý nghĩa dành tặng lực lượng TNXP trong chương trình "Dấu mốc hoà bình"

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 60 suất quà trị giá 1.200.000 đồng/suất và 5 suất quà của Ban Liên lạc C283, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng cho cựu TNXP, cựu chiến binh, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân các gia đình trong vụ thảm sát.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực Tỉnh Đoàn và các sở, ngành, đoàn thể, đại diện thân nhân các gia đình bị thảm sát… đã tới đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm trước Đài tưởng niệm Đại đội TNXP C283, tưởng nhớ hàng trăm thanh niên xung phong tử nạn trong vụ ném bom năm 1973.

MỚI - NÓNG