5 trẻ sơ sinh bị văng khỏi xe đẩy

5 trẻ sơ sinh bị văng khỏi xe đẩy
TP - Ngày 17/7, TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết ngày 14/7 trong quá trình đưa 5 trẻ sơ sinh đi tắm và về lại Khoa A3, điều dưỡng viên Vân Anh không may trượt chân khiến 5 trẻ sơ sinh đang nằm trong xe đẩy bị rơi văng ra ngoài.

> 5 trẻ sơ sinh rơi xuống đất vì điều dưỡng sơ xuất

Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đã cử lãnh đạo Khoa vào đón các cháu thăm khám tại khoa và cử bác sĩ sơ sinh xuống khám. Sau khi chụp cắt lớp, Xquang, chụp CT tại Bệnh viện Nhi T.Ư, kết quả ban đầu cho thấy bốn trẻ sơ sinh không bị chấn thương. Một trẻ còn lại nghi bị chấn động não do đập đầu xuống đất. Qua một đêm theo dõi không có dấu hiệu gì bất thường, trẻ đã được xuất viện. Hiện cả 5 trẻ đã được về nhà.

Điều dưỡng viên Vân Anh đã bị chuyển sang làm hành chính, không tiếp xúc với người bệnh. Ban Giám đốc Bệnh viện sẽ xem xét để có hướng xử lý cụ thể và nghiêm khắc. Bệnh viện cũng sẽ rút kinh nghiệm và dùng xe đẩy rộng, thành xe cao hơn. Ngoài ra sẽ bố trí ít nhất hai nhân viên đẩy xe thay vì một người như thời gian qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG