5 phụ nữ Ấn Độ bị đánh chết vì nghi dùng tà thuật

Những người lớn tuổi đang tìm cách bảo vệ một phụ nữ bị cáo buộc sử dụng tà thuật ở làng Dabang, bang Bihar, Ấn Độ, tháng 7/2000. Ảnh: AP.
Những người lớn tuổi đang tìm cách bảo vệ một phụ nữ bị cáo buộc sử dụng tà thuật ở làng Dabang, bang Bihar, Ấn Độ, tháng 7/2000. Ảnh: AP.
Dân làng tại một khu vực nông thôn ở đông Ấn Độ đánh chết 5 phụ nữ vì nghi họ sử dụng tà thuật.

Vụ việc xảy ra đêm qua tại ngôi làng cách thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, khoảng 30 km.

"Nhóm (dân làng) kéo những người phụ nữ này ra khỏi nhà rồi dùng gậy đánh chết, cáo buộc họ dùng tà thuật", AFP dẫn lời Kumar Singh, phó cảnh sát trưởng thành phố Ranchi, nói.

Theo ông Singh, cảnh sát đã bắt 24 dân làng có liên quan, phần lớn có độ tuổi từ 45 đến 50.

Niềm tin phù thủy tồn tại vẫn còn phổ biến ở vài vùng quê nghèo khó của Ấn Độ. Trong một số trường hợp, người phụ nữ có thể bị lột sạch đồ, thiêu sống hoặc lôi ra khỏi nhà rồi giết nếu bị nghi là phù thủy.

Một số bang, trong đó có Jharkhand, đã ban bố các luật đặc biệt để hạn chế tội ác đối với người bị nghi là phù thủy. Thủ hiến bang Jharkhand Raghubar Das hôm nay lên án vụ việc, kêu gọi cộng đồng hãy "suy ngẫm về nó".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.