5 ôtô tông nhau trên cao tốc TPHCM - Long Thành gây ùn ứ kéo dài

5 ôtô tông liên hoàn khiến cao tốc TP HCM - Long Thành, hướng từ Đồng Nai về TP HCM bị ùn ứ kéo dài. Ảnh: VEC E.
5 ôtô tông liên hoàn khiến cao tốc TP HCM - Long Thành, hướng từ Đồng Nai về TP HCM bị ùn ứ kéo dài. Ảnh: VEC E.
Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ Quốc lộ 51 đi TP HCM ùn ứ kéo dài do 5 ôtô tông liên hoàn trên cầu, chiều mùng 5 Tết.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương (Phó giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Đường cao tốc Việt Nam, VEC E) cho biết, 16h ngày 20/2 (mùng 5 Tết), 5 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tại khu vực cầu Long Thành, hướng từ Đồng Nai về TP HCM, khiến các xe bị ùn ứ kéo dài.

Đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng phối hợp với CSGT giải tỏa hiện trường. Khoảng 45 phút sau tình hình giao thông trở lại bình thường.

Theo bà Phương, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 (14-20/2) có gần 250.000 lượt ôtô lưu thông qua tuyến cao tốc này, giảm hơn 10% so với năm ngoái. Đông nhất là ngày 19/2 (mùng 4 Tết) với lưu lượng đạt gần 55.000 lượt xe.

Trong những ngày cao điểm, các trạm thu phí chủ động mở làn ngược chiều để đảm bảo năng lực thông xe. Cụ thể, ở trạm Long Phước mở 12 làn một hướng trên tổng cộng 14 làn xe, trạm Dầu Giây mở 6 làn một hướng trên tổng cộng 8 làn xe.

Ở bến phà Cát Lái (quận 2), hai ngày qua lượng xe hướng từ Đồng Nai về TP HCM cũng tăng rất cao, song tình trạng xe xếp hàng dài qua phà đã không còn xảy ra như các dịp Tết trước.

5 ôtô tông nhau trên cao tốc TPHCM - Long Thành gây ùn ứ kéo dài ảnh 1

Lượng xe qua phà Cát Lái rất đông nhưng không xảy ra tình trạng xếp hàng dài như mọi năm. Ảnh: Hữu Công

Theo đó, ngày mùng 4 Tết có gần 90.000 lượt xe qua phà (riêng xe máy là 55.000). Ước tính hôm nay có khoảng hơn 75.000 lượt xe.

Để phục vụ nhu cầu người dân, bến phà Cát Lái đã cho chạy 6 phà (100-200 tấn), đồng thời bỏ nhiều chuyến từ hướng TP HCM đi Đồng Nai để hạn chế tình trạng người dân phải xếp hàng chờ phà lâu dưới nắng nóng. Nhờ có thêm một cầu phà nên cảnh ùn tắc không còn xảy ra.

Trong khi đó, ở cửa ngõ bến xe Miền Đông chiều 20/2 giao thông khá thông thoáng. Dù là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, song lượng xe khách đổ về đây khá thưa. Xe cập bến chủ yếu từ các tỉnh lân cận như Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận...

Tuy nhiên, do taxi, xe ôm tập trung khá đông trước bến đón khách nên giao thông qua khu vực khá lộn xộn. Lực lượng bảo vệ của bến xe phải điều tiết để đảm bảo giao thông trước cổng bến xe.

Ông Nguyễn Hoàng Huy (Phó Giám đốc bến xe miền Đông) cho hay, lượng xe khách từ tất cả các tuyến sẽ tập trung về bến từ khuya cho đến sáng mai. Dự báo sẽ có hơn 800 xe đổ về. Lực lượng của bến sẽ phối hợp các đơn vị liên quan điều tiết, phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông qua khu vực này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.