5 ngôi sao EURO 2020 có thể thành 'bom tấn' chuyển nhượng

0:00 / 0:00
0:00
5 ngôi sao EURO 2020 có thể thành 'bom tấn' chuyển nhượng
TPO - EURO 2020 là sân khấu cho những ngôi sao tài năng ít được nhiều người biết đến. Họ đóng góp cho đội tuyển quốc gia và có cơ hội lọt vào mắt xanh của những CLB hàng đầu châu Âu. Sau đây là 5 cầu thủ đã sẵn sàng bước ra 'biển lớn'.

Mikkel Damsgaard, 21 tuổi (Sampdoria, Đan Mạch)

Damsgaard là cái tên mới mẻ với phần đông người hâm mộ bóng đá nhưng với những ai hay theo dõi Serie A thì cầu thủ chạy cánh người Đan Mạch là một cái tên sáng giá. Tiền vệ 21 tuổi có kỹ thuật xuất sắc, khả năng đi bóng tốt bằng cả hai chân và có thể ghi bàn từ xa, điển hình là cú sút phạt thành bàn duy nhất ở EURO 2020 trong trận bán kết với Anh. Damsgaard đặc biệt nguy hiểm ở 1/3 sân cuối cùng.

5 ngôi sao EURO 2020 có thể thành 'bom tấn' chuyển nhượng ảnh 1

Ở Sampdoria, Damsgaard chủ yếu được Claudio Ranieri xếp đá cánh trái. Tuy nhiên, anh cũng có thể chơi như một tiền vệ trung tâm thiên hướng tấn công. Chủ tịch Massimo Ferrero của Sampdoria đã nhắc lại rằng Damsgaard sẽ không rời câu lạc bộ vào mùa hè này nhưng một lời đề nghị khoảng 30 triệu euro có thể khiến đội bóng này nghĩ lại. Real Madrid được cho là cũng đang nhắm đến cầu thủ này.

Patrik Schick, 25 tuổi (Bayer Leverkusen, Cộng hòa Séc)

Patrik Schick thật ra đã được biết đến nhiều sau màn trình diễn xuất sắc tại Sampdoria vào năm 2016. Schick hiện đang thi đấu cho Bayer Leverkusen sau khi chuyển đến từ Roma với giá 26,5 triệu euro.

5 ngôi sao EURO 2020 có thể thành 'bom tấn' chuyển nhượng ảnh 2

Tại EURO 2020, Schick gây ấn tượng mạnh với khả năng dứt điểm, 5 bàn thắng cùng với Vua phá lưới Cristiano Ronaldo. Bàn thắng từ giữa sân của tiền đạo này chính là pha lập công đẹp nhất giải đấu. Schick là mẫu trung phong toàn diện, gợi nhớ nhiều đến hình ảnh của Robert Lewandowski. Nếu chân sút này tiếp tục thể hiện được khả năng trong mùa giải mới, anh chắc chắn sẽ nằm trong tầm ngắm của Bayern Munich cho vị trí thay thế chính tiền đạo người Ba Lan.

Joakim Maehle, 24 tuổi (Atalanta, Đan Mạch)

Là một trong những phát hiện của giải đấu, hậu vệ cánh người Đan Mạch đã chứng minh tại sao Atalanta đã bỏ ra 12 triệu euro để ký hợp đồng với anh từ Genk. Maehle có thế mạnh trong những pha đối mặt và có thể tung ra những đường tạt bóng chuẩn xác, như cú vẩy má ngoài cho Dolberg ghi bàn trong trận tứ kết EURO 2020.

Atalanta đang có nhiều ngôi sao ở vị trí hậu vệ cánh như Hans Hateboer và Robin Gosens gây ấn tượng. Nhưng nếu đội bóng nào muốn có sự phục vụ Maehle sẽ phải chi ra khoản tiền không nhỏ nhất là sau màn trình diễn của anh ở EURO 2020.

Dani Olmo, 23 tuổi (RB Leipzig, Tây Ban Nha)

Dani Olmo là một trong những quân bài tấn công quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2020. Tiền vệ 23 tuổi có 2 pha kiến tạo trong trận gặp Croatia và đóng vai trò một số 9 ảo trong chiến thuật bất ngờ của HLV Enrique ở trận bán kết gặp Italia.

5 ngôi sao EURO 2020 có thể thành 'bom tấn' chuyển nhượng ảnh 3

Dani Olmo có thể chơi hai bên cánh hoặc tiền vệ tấn công, với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt do được đào tạo bài bản ở Barcelona. Leipzig đã chi đến 30 triệu Euro vào năm ngoái để mang cầu thủ này về từ Dinamo Zagreb. Dani Olmo có điều khoản giải phóng hợp đồng rơi vào khoảng 75 triệu euro, một con số khá cao nhưng không loại trừ trường hợp các đội bóng lớn chờ thêm 1, 2 mùa giải cho giá cả hạ nhiệt trước khi nhảy vào tranh giành cầu thủ này.

Roman Yaremchuk, 25 tuổi, (Gent, Ukraine)

Yaremchuk bước đến EURO 2020 với thành tích ghi 23 bàn sau 43 trận cho đội bóng Gent của Bỉ. Tiền đạo này để lại ấn tượng với những bàn thắng quan trọng, nổi bật hơn cả là khả năng di chuyển không bóng thông minh và sức mạnh thể chất. Anh cũng có thể dứt điểm từ nhiều vị trí khác nhau. Trước khi EURO 2020 diễn ra, Yaremchuk là mục tiêu theo đuổi của West Ham. Tuy nhiên, với màn trình diễn trong màu áo Ukraine, nhiều đội bóng lớn cũng đang để mắt đến cầu thủ này.

MỚI - NÓNG