5 trường đề nghị tuyển chỉ tiêu ngoài ngân sách

5 trường đề nghị tuyển chỉ tiêu ngoài ngân sách
Bộ GD - ĐT đang xem xét đề nghị của các trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Ngoại thương, Học viện Bưu chính viễn thông về việc tuyển thêm chỉ tiêu ngoài ngân sách.
5 trường đề nghị tuyển chỉ tiêu ngoài ngân sách ảnh 1
Thí sinh xem điểm thi đại học.

Trước đó, ngày 22/8, Bộ GD-ĐT chính thức cho phép Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tuyển thêm 90 chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách.

Theo ông Ngô Kim khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học & Sau Đại học, Bộ GD-ĐT, đến nay, Bộ đã nhận được đề nghị của một số trường xin đào tạo chỉ tiêu ngoài ngân sách.

Những thí sinh được gọi thêm theo diện này phải đóng mức học phí cao hơn các thí sinh khác vì không được Nhà nước bao cấp.

Trong đó, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (vừa được đổi tên thành trường Đại học Hà Nội) và Học viện Tài chính dự kiến sẽ tuyển bổ sung ngoài ngân sách 10% so với tổng chỉ tiêu được giao.

Ở 2 trường này, những thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 22,5 điểm trở lên, đã trượt nguyện vọng 1, sẽ được xem xét trên cơ sở  tự nguyện và có cam kết thực hiện đúng nguyên tắc của trường.

Bộ GD-ĐT cũng đang thẩm định lại các điều kiện để xem xét đề nghị của 2 trường Đại học Ngoại thương và Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, các trường này chưa đề xuất chỉ tiêu "tuyển thêm" cụ thể.

Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh năm 2006 và khả năng đào tạo của trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, Bộ GD-ĐT đồng ý cho trường tuyển ngoài chỉ tiêu những thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt từ 20 điểm trở lên (không nhân hệ số).

90 chỉ tiêu ngoài ngân sách này, trường dành tuyển sinh ngành Mỹ thuật công nghiệp.

Theo Kiều Oanh
VietNamNet

MỚI - NÓNG