5 năm tù cho kẻ kêu gọi giết thẩm phán xét xử vụ án tại Đồng Tâm

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Trần Hoàng Minh tại tòa.
Bị cáo Trần Hoàng Minh tại tòa.
TPO - Nam thanh niên bị xác định đăng lên Facebook nhiều bài viết có nội dung lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngày 20/7, Trần Hoàng Minh (SN 1990, ở Thanh Oai, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cáo trạng, năm 2009, bị cáo lập Facebook cá nhân mang tên Trần Hoàng Minh và đến năm 2018 lập thêm nhóm “Chủ nghĩa xã hội không có gương mặt con người” để đăng các bài viết nói lên quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội.

Sau đó, Minh thường soạn thảo, sao chép nhiều bài viết nói xấu chính trị trong nước để đăng tải lên trang, nhóm Facebook của mình. Minh cũng khai thác vụ án 3 cảnh sát bị sát hại ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) để đăng facebook nhằm tăng tương tác.

Năm 2020, cơ quan điều tra triệu tập Minh lên làm việc và bị cáo nhận thức rõ vi phạm, chủ động viết đơn xin đầu thú vào ngày 10/9/2020.

Cơ quan tố tụng làm rõ, Trần Hoàng Minh có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết, chia sẻ, đăng tải 51 bài viết trên mạng xã hội Facebook. Các bài viết này có nội dung đả kích, lăng mạ, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công an, cơ quan bảo vệ pháp luật…

Liên quan vụ án tại Đồng Tâm, Trần Hoàng Minh đăng tải các bài viết có tiêu đề “Hung thủ giết cụ Kình”, “Trung khủng bố”, “Dân Đồng Tâm hãy giết thẩm phán Trương Việt Toàn” (thẩm phán xét xử vụ án tại Đồng Tâm)…

Một số bài viết của bị cáo còn có nội dung kích động chiến tranh tâm lý, bịa đặt… có dấu hiệu chống nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Minh chỉ có mục đích tăng tương tác; không có hành vi móc nối, nhận tiền tài trợ của các đối tượng xấu… nên không cần thiết xử lý về hành vi “Làm, tàng trữ, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.