5 dấu hiệu tiền tiểu đường ít người để ý

TPO - Hầu hết mọi người thường không biết rằng mình có nguy cơ mắc tiền tiểu đường, đây là dấu hiệu khi mức đường máu cao hơn bình thường, nhưng lại chưa đủ để gọi là tiểu đường.

Tiền tiểu đường đôi khi còn được xem như là rối loạn glucose (đường) khi đói hay rối loạn dung nạp glucose.

Có một vài dấu hiệu sau, bạn có thể kiểm tra xem mình có mắc tiền tiểu đường hay không:

- Tiền sử gia đình: Nếu trong nhà có người mắc tiểu đường hoặc bạn có lối sống không lành mạnh (ăn nhiều đồ ngọt, thực phẩm nhiều dầu mỡ, ngồi nhiều, ít vận động…) thì bạn có nguy cơ cao mắc tiền tiểu đường. Một yếu tố khác bạn cũng nên để ý, đó là: bạn trên 45 tuổi.

- Bị béo phì hoặc thừa cân: Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu giúp bệnh tiểu đường đến gần bạn hơn. Ngoài ra, béo phì thừa cân cũng gây ra huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh tim mạch và bệnh buồng trứng đa nang.

- Có những dấu hiệu nhận biết tiểu đường cơ bản: mệt mỏi không rõ nguyên nhân, khát nước, đi tiểu nhiều, nhìn mờ đi, hay ngáp…

- Xuất hiện những đốm sẫm màu trên da: thường xuất hiện trên cổ, bên trong khuỷu tay, phía sau đầu gối và trên các khớp ngón tay.

- Mất ngủ triền miên: Nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc tiểu đường.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.